NÓNG: Nổ cực lớn tại kho chứa đạn ở căn cứ quân sự Nga - Hàng loạt tên lửa PK bị phá hủy?

Tú Anh |

Bộ Quốc phòng Nga đã phải triển khai 2 phương tiện bay không người lái để đối phó với vụ hỏa hoạn vô cùng nguy hiểm này. Ít nhất 8 người đã bị thương.

Ngày 5/8, một loạt vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển một kho chứa đạn tại một căn cứ quân sự Nga ở vùng Siberia làm bị thương ít nhất 8 người và khiến 11.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi các khu vực lân cận ở thành phố Achinsk thuộc vùng Krasnoyarsk.

Vụ hỏa hoạn đã gây ra một đợt sóng xung kích khổng lồ và kích hoạt hàng loạt vụ nổ thứ cấp kéo dài trong nhiều giờ liền khiến công tác cứu hỏa gặp vô cùng khó khăn.

Hiện chưa biết chính xác con số thương vong là bao nhiêu người nhưng theo hãng thông tấn TASS ít nhất 1 binh sĩ Nga đã tử vong cùng 8 người khác bị thương. 11.000 dân cư sống trong các khu vực lân cận đã phải đi sơ tán.

NÓNG: Nổ cực lớn tại kho chứa đạn ở căn cứ quân sự Nga - Hàng loạt tên lửa PK bị phá hủy? - Ảnh 1.

Hình ảnh hiện trường vụ nổ kho đạn tại vùng Siberia. Ảnh: TASS

Theo TASS, vụ hỏa hoạn diễn ra lúc khoảng 1h chiều (giờ địa phương) ngày 5/8 tại một căn cứ quân sự thuộc quyền quản lý của đơn vị quân sự số 74008, lực lượng phụ trách kho đạn tại khu vực ở làng Kamenka vùng Krasnoyarsk miền Trung nước Nga.

Đám cháy nhanh chóng lan sang một kho chứa đạn vũ trang, gồm nhiều đầu đạn và thuốc nổ gây ra một vụ nổ khổng lồ. Căn cứ này cũng là nơi cất trữ nhiều chủng loại đạn pháo khác, trong đó có đạn xe tăng, tên lửa chống tăng có điều khiển và tên lửa đất đối không.

Theo ước tính, căn cứ quân sự trên chứa khoảng 40.000 quả đạn pháo và đạn xe tăng. 

Kho chứa đạn tại vùng Siberia bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn

Rusal, công ty sản xuất nhôm lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc đã phải dừng toàn bộ các hoạt động ở nhà máy nhôm Achinsk và cho nhân viên đi sơ tán.

Hãng thông tấn TASS cho biết, vụ hỏa hoạn kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng chưa rõ liệu các lực lượng cứu trợ khẩn cấp đã dập tắt được đám cháy kể từ khi nó bùng phát hay chưa.

Bộ Quốc phòng Nga đã điều động hai phương tiện cứu hỏa không người lái Uran-14 tới hiện trường để hỗ trợ dập tắt đám cháy.

"Đạn nổ liên tiếp từng quả một", Semyon Semyonov, nhà lập pháp địa phương nói với hãng thông tấn TASS. "Lửa và khói tỏa ra từ đây".

Bộ quốc phòng Nga lên tiếng phủ nhận thông tin một binh sĩ tử vong nhưng những lính cứu hỏa đầu tiên khó biết được chắc chắn sự việc cho tới khi họ khống chế được đám cháy. Mặt khác, trong số 8 người bị thương cũng không thể biết rõ đâu là dân thường đâu là quân nhân.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện chưa được rõ, tuy nhiên vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại vùng Siberia đã có một số vụ cháy rừng được ghi nhận.

Nga từng chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn tương tự trong quá khứ. Sự việc gần nhất diễn ra vào tháng 8/2018 gây ra những đám cháy kéo dài cả tuần liền trước khi máy bay và trực thăng cứu hỏa có thể dập tắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại