Người kế nhiệm tiềm năng của cựu thủ lĩnh IS Baghdadi chưa kịp lộ diện đã bị Mỹ diệt gọn?

Hồng Anh |

Sau khi cựu trùm khủng bố IS al-Baghdadi chết nhục nhã trong cuộc truy quét của đặc nhiệm Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay (29/10) đã tiếp tục "khoe" một thắng lợi mới.

Cụ thể, sau đây là nội dung thông báo được ông Trump đăng tải trên Twitter:

"Tôi vừa được xác nhận rằng người kế nhiệm hàng đầu của Abu Bakr al-Baghdadi đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt. Hắn ta có nhiều khả năng trở thành (tân) Thủ lĩnh - nhưng giờ thì hắn cũng đã chết rồi".

Người kế nhiệm tiềm năng của cựu thủ lĩnh IS Baghdadi chưa kịp lộ diện đã bị Mỹ diệt gọn? - Ảnh 1.

Đêm 26/10 vừa qua (theo giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành cuộc truy kích vào hang ổ của trùm khủng bố al-Baghdadi tại Tây Bắc Syria. Tại đây, al-Baghdadi đã bị dồn tới đường cùng, và hắn đã quyết định kích nổ bom tự sát cùng 3 đứa con trong trạng thái hoảng loạn, khóc thét - theo lời ông Trump.

Hai người vợ và rất nhiều tay sai của Baghdadi cũng bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét bất ngờ của Mỹ.

Ngay sau đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhanh chóng đề bạt Abdullah Qardash, một kẻ đã "lọt mắt xanh" của cựu trùm khủng bố Baghdadi từ lâu, trở thành tân Thủ lĩnh của tổ chức này.

Được biết, việc Abdullah Qardash được al-Baghdadi bổ nhiệm làm người kế nhiệm đã được mạng thông tin Amaq của tổ chức khủng bố IS đăng tải từ ngày 7/8, khi sức khỏe của al-Baghdadi được cho là đang xấu dần.

Quardash còn được biết đến với những biệt danh như "Giáo sư", hay "Kẻ Hủy diệt", với tính cách tàn nhẫn và độc đoán. Hắn từng là một sĩ quan quân đội phục vụ chế độ Saddam Hussein, và đã quen biết al-Baghdadi từ rất lâu khi cả hai cùng bị giam giữ tại Iraq.

Hiện tại, chưa thể xác nhận liệu Qardash có phải là kẻ vừa bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hay không, và ông Trump cũng không nêu rõ tên kẻ này trong nội dung được đăng trên Twitter.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28/10 vừa qua đã xác nhận cái chết của Abu al-Hassan al-Muhajir, phát ngôn viên của IS - đồng thời là một nhân vật cấp cao của tổ chức này.

Tổng thống Trump dường như rất tự hào khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ truy quét và tiêu diệt thành công trùm khủng bố al-Baghdadi. Không chỉ khoe chiến công này trên Twitter, mà trong một bài phát biểu tại Chicago hôm 28/10 vừa qua, ông Trump còn tiếp tục nhấn mạnh rằng cái chết của al-Baghdadi là một dấu ấn thành công của Mỹ trong công cuộc chống lại IS, theo CBS News.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại