NÓNG: Nga vừa tung tên lửa S-350E mới nhất sang Syria, máy bay Mỹ - Israel "run bần bật"?

Tuấn Sơn |

Kênh thông tin Rusvesna được cho là thân Nga đưa tin tên lửa phòng không S-350 tiên nhất của nước này đã được đưa sang thử lửa ở chiến trường Syria.

Rusvesna dẫn tin từ một nguồn quân sự nói rằng Quân đội Nga đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350E Vityaz ở Syria, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ mục tiêu bay nào đe dọa các lực lượng Nga đang đồn trú và hoạt động ở chiến trường khốc liệt này.

Theo nguồn tin trên, hệ thống tên lửa tối tân mới được các nhà khoa học quân sự Nga nghiên cứu thành công đã đến cảng Tartus trong tháng 9 và đã được giao nhiệm vụ chốt giữ ở khu vực Masyaf thuộc tỉnh Hama, tạo ô hỏa lực phòng không rất mạnh.

Hệ thống tên lửa phòng không mới được triển khai này đã tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng, đa lớp mà Nga xây dựng ở Syria.

Rusvesna cũng cung cấp 1 bức ảnh nhằm chứng minh nhận định tên lửa S-350E Vityaz đã được triển khai tác chiến ở Syria.

NÓNG: Nga vừa tung tên lửa S-350E mới nhất sang Syria, máy bay Mỹ - Israel run bần bật? - Ảnh 1.

Tên lửa S-350 Vityaz của Nga được cho là đã triển khai tác chiến ở Syria. Ảnh: Rusvesna.

S-350E Vityaz được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa phòng không cơ động hiện đại nhất thế giới hiện nay. Mỗi xe phóng của chúng có thể mang tới 12 đạn tên lửa phòng thẳng đứng.

Một khi được triển khai, tên lửa S-350E cung cấp khả năng phòng thủ điểm cực mạnh, đủ sức đập tan bất cứ cuộc tấn công đường không bằng vũ khí chính xác nào.

Như vậy, bên cạnh nỗi sợ tên lửa phòng không tấm xa S-400 thì các máy bay Mỹ - Israel "lai vãng" ở Syria lại có thêm một mối lo cực lớn, đó là đối thủ cứng cựa S-350E của Nga.

Nếu thực sự tên lửa phòng không S-350E được triển khai ở Syria thì cũng không có gì lạ bởi gần đây Nga đã đưa sang chiến trường này rất nhiều loại vũ khí mới để thực nghiệm khả năng chiến đấu, đánh giá tính năng.

Nếu phát lộ những điểm yếu, lỗi kỹ thuật thì cũng sẽ sớm được mổ xẻ, khắc phục. Trên hết, những kinh nghiệm quý giá thu được trong thực chiến mới là điều Nga cần nhất.

Tuy nhiên, bức ảnh mà Rusvesna cung cấp dường như không phải được chụp ở Masyaf, do vậy thông tin Nga triển khai S-350E ở Syria cần phải kiểm chứng thêm. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại