Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Nhiều uẩn khúc chờ "giải mã"

Xuân Phương |

Vụ 2 thi thể trong bê tông đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận cả nước. Nhiều người mong ngóng cơ quan điều tra nhanh chóng "giải mã" được những uẩn khúc.

Như Trí Thức Trẻ đã đưa tin, vào rạng sáng 18/5, công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 4 người phụ nữ có liên quan đến vụ án phi tang 2 thi thể vào thùng nhựa đúc bê tông xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

4 nghi phạm gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang) và Lê Phú Hạnh (ngụ ở Bình Dương). Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm khai sát hại nạn nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Vụ án đã phần nào được hé lộ. Nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc cần được cơ quan điều tra làm sáng tỏ.

Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Nhiều uẩn khúc chờ giải mã - Ảnh 1.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường

CHẾT VÌ NGUYÊN NHÂN GÌ?

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra thu giữ 1 sợi dây dù, nghi là được dùng siết cổ nạn nhân cao 1,7 m, thi thể được phát hiện trong bồn nước bị đổ bê tông, được xác định là nạn nhân tên Thành.

Thi thể này không mặc quần áo mà được phủ bên ngoài một lớp vải mỏng. Được biết thi thể này cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu. Trên thi thể Thành có nhiều vết dao đâm ở phía sau lưng.

Nạn nhân thứ 2 là Linh, cao khoảng 1,61 m được phi tang trong thùng phuy nhựa, đổ đầy trà ướp xác và quấn băng keo nhiều lớp, nghi bị bóp cổ chết.

Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Nhiều uẩn khúc chờ giải mã - Ảnh 2.

Các nạn nhân chết vì nguyên nhân gì đang là câu hỏi của nhiều người

Trong khi đó, làm việc với cơ quan công an, nghi phạm Hà và Thảo khai nạn nhân Linh tử vong vì tự nhảy từ lầu 1 của một khu Villa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuống dẫn đến tử vong.

Còn nguyên nhân cái chết của nạn nhân Thành được các nghi phạm khai do các nghi phạm dùng bộ kích điện khiến Thành bị điện giật và sau đó dùng sợi dây vải siết cổ Thành chết.

Nguyên nhân chính xác nhất dẫn đến cái chết của hai nạn nhân Linh và Thành vẫn còn là câu hỏi.

AI LÀ KẺ CHỦ MƯU? CÓ NGHI PHẠM NAM HAY KHÔNG?

Vào tối 17/5, chia sẻ với báo chí, cơ quan điều tra đã có nhận định cả hai nạn nhân đều bị sát hại hơn 1 tháng trước đây, và có thể có ít nhất 2 người nam, có độ tuổi với nạn nhân, đã tham gia vào việc sát hại cũng như phi tang xác các nạn nhân.

Đến tối 18/5, thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trong nhóm nghi phạm có 5 người phụ nữ. Nhưng trước đó một người phụ nữ khác đã bỏ đi vì trong quá trình đi cùng nhóm này cuộc sống quá khổ. Mặc dù vậy, người phụ nữ bỏ đi vào thời điểm nào và liên quan đến vụ án này như thế nào thì vẫn chưa rõ.

Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Nhiều uẩn khúc chờ giải mã - Ảnh 3.

3 trong số 4đối tượng bị bắt giữ.

Trong khi đó, chính người chủ nhà cho nhóm nghi phạm thuê ở suốt 8 tháng qua là ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương), khi trả lời PV cũng không xác định được là nhóm thuê nhà có bao nhiêu người, bao nhiêu phụ nữ và bao nhiêu đàn ông.

Ngay cả những người dân sinh sống ở gần căn nhà xảy ra vụ 2 thi thể trong bê tông (địa chỉ: số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) cũng cho biết không thể xác định được nhóm người ấy có bao nhiêu người, bởi hành tung của nhóm người rất bí ẩn. Người dân chỉ thoáng thấy họ ngồi trên xe, mà lúc nào cũng bịt khẩu trang kín mít.

Vì những thông tin này, dư luận đã và đang đặt ra câu hỏi: Vậy có bao nhiêu nghi phạm tham gia vào vụ giết người và phi tang xác gây rúng động dư luận suốt những ngày qua? Ai là kẻ chủ mưu, đồng phạm và động cơ gây án?

CÁC NGHI PHẠM LÀM NGHỀ GÌ?

Những người dân ở gần căn nhà xảy ra vụ án đều không biết nhóm người thuê căn nhà của ông Vương làm nghề gì, chỉ biết nhóm đó có những hành tung bí ẩn, di chuyển bằng ô tô, đi sớm về tối. Thậm chí có thời điểm người thuê căng bạt xung quanh nhà.

Ông Vương chia sẻ với PV Trí Thức Trẻ, ngày đến thuê nhà, người phụ nữ cầm chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Thanh, quê ở Đắk Lắk, cho biết đang làm công nhân ở một xí nghiệp tại Bình Dương.

Thế nhưng, theo những lời khai tại cơ quan điều tra của nhóm nghi phạm, thì suốt một thời gian dài, nhóm đã tập luyện theo một "môn phái" lạ. 

"Môn phái" này không được công nhận.

Nhóm cũng thường xuyên thay đổi địa điểm để tập luyện, từ Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, sau đó đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, tại TP.HCM, có hai địa điểm là một chung cư ở Q.Tân Phú và một chung cư ở Q.12.

Còn ở Bình Dương, nhóm đã thuê nhà và tập luyện ở 3 nơi. 

Một là căn nhà xảy ra vụ phát hiện 2 thi thể trong bê tông. Hai là căn nhà trên đường D2, trong khu tái định cư Bàu Bàng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Ba là trong phòng khách sạn Tiamo nằm ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Đây cũng là nơi mà cả nhóm đã bị công an bắt giữ vào rạng sáng 18/5.

Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Nhiều uẩn khúc chờ giải mã - Ảnh 5.

Nhóm nghi phạm đã làm nghề gì mà chỉ tập trung tập luyện, đồng thời sở hữu số tiền rất lớn?

Được biết, cả nhóm thuê nhà ông Vương với giá thuê mỗi tháng 2 triệu đồng. Ở chỉ 8 tháng nhưng đã trả 18 triệu đồng, dư 2 triệu đồng. Còn tại khách sạn Timao, các nhân viên của khách sạn này cho biết nhóm người này thuê tá túc 1 tháng qua, với giá 7 triệu đồng 1 tháng.

Có thời gian nhóm đã thuê một Villa ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Cả nhóm cũng di chuyển thường xuyên bằng ô tô Ford 7 chỗ biển số 51A-71830. Khi công an kiểm tra khám xét chiếc xe này đã phát hiện lượng tiền mặt lớn, chưa kiểm điếm. Nhưng trong đó nhiều cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 200 nghìn đồng trên chiếc ô tô thu giữ của nhóm nghi phạm.

Những chi tiết từ lời khai của các nghi phạm đã khiến nhiều người thắc mắc: Suốt một thời gian dài, cả nhóm thường xuyên đi tập luyện, di chuyển đến nhiều tỉnh thành, thuê nhiều nhà với giá không hề rẻ, lại có một lượng tiền lớn trong xe. Vậy sự thật, thì nhóm nghi phạm này có làm nghề gì không mà sao có nhiều tiền như vậy?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại