Không quân Ấn Độ bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của Pakistan?

QS |

Theo các nguồn tin quan chức cấp cao cung cấp cho India Today, có ít nhất 3 máy bay chiến đấu Pakistan đã vượt qua LOC và một trong số chúng đã bị Không quân Ấn Độ bắn hạ.

Tờ India Today dẫn một số nguồn tin cho biết, các máy bay chiến đấu của Pakistan đã xâm phạm Đường kiểm soát (LOC - ranh giới phân chia Ấn Độ và Pakistan hiện nay ở khu vực khống chế thực tế Kashmir), buộc Không quân Ấn Độ phải tiến hành các hoạt động phản công. Lực lượng chiến đấu cơ của Pakistan sau đó đã phải quay đầu.

Vụ việc diễn ra vào sáng nay (27/2), một ngày sau khi Không quân Ấn Độ tiến hành cuộc không kích trên lãnh thổ Pakistan.

Theo các nguồn tin quan chức cấp cao cung cấp cho India Today, có ít nhất 3 máy bay chiến đấu Pakistan đã vượt qua LOC và một trong số chúng đã bị Không quân Ấn Độ bắn hạ.

Thông tin ban đầu cho biết, đó là tiêm kích F-16 của Pakistan, phi công đã nhảy thoát ra ngoài. Hiện chưa rõ danh tính của viên phi công này.

Tuy nhiên, trước khi bị bắn hạ, chiếc F-16 của Pakistan đã ném bom xuống khu vực. Hiện chưa có báo cáo từ phía Ấn Độ cho biết thiệt hại về người và vật chất.

Hãng thông tấn ANI đăng trên twitter một số bức ảnh cho thấy các hố bom do máy bay Pakistan gây ra ở Rajouri.

Không quân Ấn Độ bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của Pakistan? - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là hố bom do chiến đấu cơ Pakistan gây ra

Trong một diễn biến liên quan khác, hãng tin RT đưa tin, Pakistan vừa tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ của Không quân Ấn Độ.

Cụ thể tướng Asif Ghafoor - người phát ngôn Quân đội Pakistan thông báo trên trang Twitter của mình cho biết:

"Để đáp trả các cuộc tấn công của Không quân Pakistan (PAF) vào sáng nay (27/2), Không quân Ấn Độ đã vượt qua đường ranh giới kiểm soát (LOC). PAF đã bắn hạ 2 máy bay của Ấn Độ và chúng đã rơi trong không phận Pakistan.

Một chiếc đã rơi xuống khu vực AJ&K, chiếc kia rơi ở IOK. Một phi công Ấn Độ đã bị bắt sống bở các binh sĩ Pakistan trên mặt đất".

Hiện chưa rõ máy bay của Không quân Ấn Độ bị Pakistan bắn rơi là loại gì. New Delhi cũng chưa đưa ra bình luận nào trước tuyên bố này của Pakistan.

Tuy nhiên, khi đưa tin về vụ không kích của Pakistan sáng 27/2, tờ India Today cũng thông báo rằng, một máy bay MiG của Không quân Ấn Độ đã rơi xuống Budgam, cách Rajouri, Kashmir khoảng 200km. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn, hai phi công được cho là đã thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại