Israel mở tất cả các hầm tránh bom tập thể cho người dân - Chiến sự đã bùng nổ ác liệt

N. Tuấn Sơn |

Israel đã liên tục tiến hành các đòn không kích trả đũa khi khu vực Ashkelon của Nhà nước Do Thái bị tấn công.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

Không quân Israel đã phát động những đợt tấn công mới nhằm vào dải Gaza trong đêm qua, rạng sáng nay (27/03) nhằm đáp trả 1 quả rocket tấn công vào lãnh thổ của Nhà nước Do Thái ngay trước đó, bất chấp những lo ngại về một cuộc chiến thực sự có thể sẽ lại bùng nổ.

Thông tin cập nhật cho thấy các căn cứ, trụ sở của Nhóm vũ trang Hamas ở quanh Khan Younis đang bị ném bom trong khi đó khu Ashkelon của Israel cũng phải kích hoạt "mật mã đỏ" báo động phòng không vì rocket bắn trả từ khu vực Gaza nhằm vào một công viên công nghiệp nằm ở phía Nam thành phố này.

Một phát ngôn viên của thành phố cho biết quả rocket đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đánh chặn thành công ở phía tây Ashkelon. Chưa có báo cáo về thương vong hay hư hại nào.

Trong khi đó truyền thông Palestine cho biết chiến đấu cơ Israel đã ném bôm một loạt mục tiêu được cho là có liên quan tới Nhóm vũ trang Hamas (mà Israel coi là khủng bố) ở thành phố Khan Younis ở phía Nam dải Gaza.

Đồng thời một kênh truyền thông Palestine cũng dẫn tuyên bố của 2 nhóm vũ trang lớn nhất ở dải Gaza là Hamas và Nhóm Hồi giáo thánh chiến Palestine do Iran hậu thuẫn cho biết các quả đạn rocket được phóng đi không được sự cho phép của họ và đây có thể là hành động của một nhóm khủng bố nhỏ hay cá nhân cực đoan nào đó.

Tờ Times of Israel dẫn phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc hội nghị với 18.000 người ủng hộ Israel tại Washington thông qua truyền hình vệ tinh:

"Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang chuẩn bị làm nhiều hơn thế. Chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ người dân và bảo vệ Nhà nước của chúng tôi".

Cùng lúc đó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Aviv Kohavi đã điều động lực lượng tăng cường tới khu vực biên giới với dải Gaza sau khi tham vấn Thủ tướng Netanyahu, người đang kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng Israel cũng như các quan chức an ninh cấp cao khác.

Israel mở tất cả các hầm tránh bom tập thể cho người dân - Chiến sự đã bùng nổ ác liệt - Ảnh 1.

Xe tăng của IDF được triển khai tới gần biên giới Gaza hôm 26/03/2019. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90.

Việc triển khai lực lượng bao gồm tăng cường thêm 1 tiểu đoàn pháo và sở chỉ huy của 1 lữ đoàn bộ binh. Hiện nay Israel đã triển khai thêm 2 lữ đoàn tới biên giới dải Gaza và gọi thêm 1.000 quân dự bị bổ sung vào các đơn vị phòng không và một số đơn vị khác.

Chỉ tính riêng trong đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba, Không quân Israle đã tiến hành 80 vụ không kích để đáp trả vụ bắn rocket của khủng bố khiến 7 người Do Thái bị thương.

Còn trong đêm thứ Ba, rạng sáng thứ Tư, Israel lại tiếp tục phát động thêm nhiều cuộc không kích mới. Một nguồn tin quân đội Israel cho biết các chiến đấu cơ của họ đã phá hủy 1 căn cứ quân sự của Hamas cũng như cơ sở sản xuất vũ khí của Nhóm vũ trang này ở Khan Younis.

Các kênh tin tức ở dải Gaza cho biết 1 tòa nhà 7 tầng và các công trình ngầm được cho là của Hamas cũng đã bị phá hủy bởi các đợt không kích từ chiến đấu cơ Israel.

Tờ Haaretz cho hay lúc 8h sáng nay (giờ Việt Nam) Không quân Israle tiếp tục không kích một cơ sở quân sự của Hamas tại khu vực Rafah phía Nam dải Gaza nhằm đáp trả các vụ bắn rocket và bóng bay mang vật liệu nổ tự chế tấn công lãnh thổ của nhà nước Do Thái.

Cũng tờ này cho hay, tiếng còi báo động phòng không lại đang rền vang khắp khu vực công nghiệp thuộc thành phố Ashkelon phía Nam Israel, dường như Do Thái lại đang bị tấn công bằng rocket.

Các địa phương ở gần dải Gaza cũng như cả ở miền Trung và miền Bắc Israel đã mở cửa các hầm trú bom tập thể để sẵn sàng phục vụ người dân khi bị tấn công.

Israel mở tất cả các hầm tránh bom tập thể cho người dân - Chiến sự đã bùng nổ ác liệt - Ảnh 2.

Thông báo của IDF về việc Israel lại bị tấn công bằng rocket lúc 9h sáng nay.

IDF ra thông báo khẩn trên trang Tweet chính thức của mình vào lúc 4h sáng (giờ địa phương, tức 9h sáng nay giờ Việt Nam):

"Các gia đình Israel đã bị đánh thức đột ngột bởi tiếng còi báo động phòng không do bị tấn công bằng rocket bởi Nhóm vũ trang Hamas. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã đánh chặn thành công quả đạn nói trên. Israel tập trung bảo vệ sinh mạng dân thường còn Hamas tập trung vào giết hại người Do Thái".

Israel mở tất cả các hầm tránh bom tập thể cho người dân - Chiến sự đã bùng nổ ác liệt - Ảnh 3.

Các khu dân cư Do Thái nằm gần dải Gaza.

Trước tình hình ngày càng căng thẳng, giới chức hữu trách Israel đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học ở miền Nam, bao gồm các thành phố Ashkelon, Netivot và Ofakim nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh.

Israel mở tất cả các hầm tránh bom tập thể cho người dân - Chiến sự đã bùng nổ ác liệt - Ảnh 4.

Lực lượng bộ binh cơ giới Israel áp sát biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters / Amir Cohen.

Như vậy là đã có những cuộc đấu hỏa lực không ngừng nghỉ giữa 2 bên trong vòng 48 giờ qua. Bất chấp những đợt không kích dữ dội của Không quân Israel, các nhóm vũ trang từ dải Gaza cũng đáp trả liên tục bằng những quả đạn rocket khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome Israel phải hoạt động hết sức vất vả.

Các nguồn tin từ cái gọi là Trung tâm Chỉ huy liên quân của nhiều nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza đã nói với kênh Dunya al-Watan rằng các tổ chức này không hề có ý định bắn tên lửa vào Israel:

"Quả đạn đã được bắn đi sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời dưới sự giúp đỡ của trung gian Ai Cập là hành động riêng lẻ của một trong các nhóm vũ trang ở Gaza. Đây không phải là chủ ý của Trung tâm Chỉ huy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại