“Nổ” trúng số Vietlott, nữ 8X lừa đảo hàng chục triệu đồng

Sơn Tùng |

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoà (SN 1987, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ tố tụng, Hoà và bà Ngô Thị Bê có quan hệ bà con với nhau. Giữa tháng 11/2017, Hoà nói dối với bà Bê rằng mình trúng số Vietlott lên đến 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do không có kinh phí “đóng thuế” để nhận giải nên Hoà hỏi mượn tiền của bà Bê. Ngoài ra, Hoà còn hứa sau khi nhận giải sẽ cho người phụ nữ này 2 tỷ đồng.

Tin lời, bà Bê đã cho Hoà mượn tổng cộng 20 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hoà chở bà Bê đến Công ty trả thưởng tại TP. Đà Nẵng để “đóng thuế”. Đến nơi, Hoà giả vờ đi vào Công ty nộp tiền nhằm làm cho bà Bê tin rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hoà đã vay mượn của ông Nguyễn Văn Hạnh nhiều lần với tổng số tiền 55 triệu đồng để “đóng thuế”. Số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Hoà mang đi trả nợ và tiêu xài hết.

Lâu ngày không thấy Hoà mang tiền đã mượn đến trả, biết mình bị lừa, ông Hạnh và bà Bê làm đơn trình báo công an.

Điều đáng nói, trong thời gian lừa đảo, Hoà còn phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Với tội danh trên, ngày 5/4/2018, Hoà bị TAND huyện Duy Xuyên tuyên phạt 6 tháng tù.

Đến ngày 28/9/2018, Hoà tiếp tục hầu toà về hành vi lừa tiền của ông Hạnh và bà Bê. Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Duy Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Hoà 24 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Hoà có đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm vừa qua, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên y án sơ thẩm 24 tháng tù đối với bị cáo Hoà như TAND huyện Duy Xuyên đã tuyên trước đó.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại