Nở rộ dịch vụ vệ sỹ tại thành phố New York (Mỹ) do lo ngại bất ổn liên quan tới bầu cử

PV |

Dịch vụ cho thuê vệ sỹ đang nở rộ tại thành phố New York, Mỹ, trước lo ngại sẽ có bất ổn sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Các doanh nghiệp ở thành phố New York đã chuẩn bị cho khả năng bạo động sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bằng cách đóng ván gỗ bên ngoài và tăng cường an ninh. Trong khi đó, do lo ngại tỷ lệ tội phạm gia tăng và bạo loạn, một số cá nhân đã tự tìm cách bảo vệ mình.

Pasquale Cosenzo, một lập trình viên 48 tuổi ở trung tâm Manhattan, rất lo lắng cho sự an toàn của mình mỗi lần đi làm. Anh Cosenzo đã thuê một vệ sỹ riêng đi cùng trong suốt quãng đường đi bộ 15 phút từ bến tầu điện ngầm Penn cho tới văn phòng của mình hoặc đứng cạnh mình khi cần bắt taxi ở ngoài đường. Ông Cosenzo, người cũng chia sẻ chi phí thuê vệ sỹ cùng hai đồng nghiệp của mình, cho rằng điều này mang lại sự yên tâm cho bản thân.

Patrick McCall, người cung cấp dịch vụ an ninh cho ông Cosenzo thông qua công ty an ninh và điều tra tư nhân McCall Risk Group, cho biết khách hàng của mình thường là quản lý các tòa nhà bán lẻ và văn phòng cũng như các giám đốc doanh nghiệp và nhân vật nổi tiếng. Theo ông McCall, nhu cầu đã tăng lên nhiều trước bầu cử và chủ yếu là từ các cá nhân “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi trong tuần trước. 70% các cuộc gọi là từ những người dân bình thường".

Ông Cosenzo cho biết, ông phải trả 50 USD/giờ cho dịch vụ vệ sỹ và sẽ phải thông báo tới McCall Risk Group nửa tiếng trước khi cần dịch vụ. Theo ông Cosenzo, với rủi ro bạo động xung quanh cuộc bầu cử và tỷ lệ tội phạm gia tăng trong thành phố, ông hiện chưa có kế hoạch ngừng thuê vệ sỹ. Ông cho biết “đây có thể là một yếu tố nên tính vào chi phí hoạt động kinh doanh. Những vệ sỹ này rất tuyệt vời và tôi mong sẽ không phải nhờ tới họ trong vài tuần tới”.

Theo ông McCall, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước về số phiếu đại cử tri, lo ngại về bất ổn đang giảm dần, tuy nhiên các khách hàng của ông vẫn duy trì dịch vụ của công ty cho tới cuối tuần hoặc thậm chí sang tuần sau.

Theo Sở cảnh sát thành phố New York, ít nhất 85 người đã bị bắt tại các cuộc biểu tình kể từ ngày bầu cử 03/11. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra khá ôn hòa.

Trong mùa Hè vừa qua, các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối bạo lực cảnh sát đã diễn ra trên khắp thành phố New York đi cùng tình trạng bạo lực và cướp phá. Cảnh sát New York đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình trong khi hàng trăm cửa hàng đã bị hư hại và cướp phá.

David Yorio, đồng sở hữu Công ty an ninh Citadel, cho biết công ty của ông đã nhận được yêu cầu từ rất nhiều cá nhân giàu có và những người phải đi công tác vì công việc vì họ lo lắng cho sự an toàn của mình “Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi như “Tôi sẽ bay tới New York để họp và muốn được đón tại sân bay và hộ tống tới cuộc họp đó và quay lại.” Trong khi đó, cũng theo ông Yorio, những người khác chỉ đơn giản muốn được bảo vệ trong các hoạt động hàng ngày của mình ví dụ như được hộ tống cho tới cửa hàng tạp hóa và quay về nhà.

Theo Sở cảnh sát thành phố New York, tỷ lệ các vụ giết người trong 10 tháng đầu năm đã tăng 30% so với năm 2019. Các vụ xả súng trong tháng 10 cũng tăng gấp đôi trong vòng 1 năm trong khi các vụ trộm cướp tăng 32%. Bản thân thị trưởng Bill de Blasio đã công nhận tỷ lệ tội phạm gia tăng là một thách thức đối với thành phố./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại