"Nổ" có quan hệ với lãnh đạo tỉnh, nữ quái lừa gần 5 tỷ đồng tiền chạy việc

Ngọc Tú |

Để nạn nhân tin tưởng giao tiền cho mình chạy việc, Oanh "nổ" rằng mình là người thân và có quan hệ với lãnh đạo tỉnh. Với phương thức trên, Oanh đã lừa gần 5 tỷ đồng của 20 hộ dân.

Ngày 5/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Oanh (SN 1988; trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó ông Lê Hữu Yên (trú TP. Hà Tĩnh) làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình ông với tổng số tiền là 888 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã củng cố chứng cứ, bắt giữ Oanh sau đó để làm rõ.

Để lừa đảo các nạn nhân, Oanh lừa rằng mình là người thân và có quan hệ thân với lãnh đạo sân bay, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nên có thể xin việc làm vào một số số cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nhận tiền từ các nạn nhân, Oanh sử dụng hình thức đăng ký cho họ đi đào tạo học tiếng Anh tại các Trung tâm Anh ngữ và cam kết sau 6 tháng đào tạo sẽ được nhận ngay vào các sân bay, cơ quan nhà nước để làm việc.

Tuy nhiên, nhiều năm sau khi nhận tiền và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật thì Oanh vẫn chưa xin được việc cho bất kỳ ai.

Cơ quan điều tra cho biết, hiện có khoảng 20 nạn nhân đã bị Oanh lừa xin việc làm với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang thông báo cho những ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Oanh thì đến trình báo để cơ quan công an mở rộng điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại