*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 16/10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Huỳnh Ngọc (63 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 6/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Diện (50 tuổi, quê Quảng Bình) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 11/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Hà (SN 1981, ở xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đang là sinh viên nhưng Diệp “nổ” có thể chạy việc vào biên chế một trường đại học qua đó nhận 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Thông qua quan hệ xã hội, Hoa quen biết người đàn ông kém nhiều tuổi, sau đó cặp đôi này “liên thủ” lừa tiền tỉ của những gia đình mong muốn cho con em theo ngành công an và quân đội.
Tự nhận mình là cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế có thể chạy việc, Vinh đã lừa của 4 người với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.
Nhận xem tướng số cho các gia đình, Bình đã khiến các nạn nhân tin rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình rất lấy làm tiếc khi ông Tuyển từng là cán bộ của ban, bị khởi tố về tội lừa đảo tiền "chạy" việc với số tiền lên tới gần 2 tỉ đồng.
Sở TTTT Đắk Lắk vừa có công văn gửi Sở Lao động, TB&XH, Sở Kế hoạch & Đầu tư đề nghị phản hồi thông tin: Công ty TNHH DVTM Dịch vụ Hướng nghiệp Quốc tế (Cty Hướng Nghiệp), địa chỉ tại số 200 đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột chưa được cấp phép, nhưng rầm rộ hoạt động, công khai làm hợp đồng giả chạy việc cho người dân.
Tỏ ra bản thân có quan hệ rộng, quen biết với nhiều thành viên trong Ban tuyển dụng giáo viên vào các trường học, có khả năng xin việc làm, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 1 tỉ đồng.
Chiều nay (15/10), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Trần Văn Tiến (SN 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 139 - BLHS năm 1999.
Để nạn nhân tin tưởng giao tiền cho mình chạy việc, Oanh "nổ" rằng mình là người thân và có quan hệ với lãnh đạo tỉnh. Với phương thức trên, Oanh đã lừa gần 5 tỷ đồng của 20 hộ dân.
Tâm điểm