Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình nói gì về việc cựu cán bộ "chạy" việc gần 2 tỉ đồng?

Hoàng Phúc |

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình rất lấy làm tiếc khi ông Tuyển từng là cán bộ của ban, bị khởi tố về tội lừa đảo tiền "chạy" việc với số tiền lên tới gần 2 tỉ đồng.

Trả lời Báo Người Lao Động chiều 19-5, ông Trần Xuân Vinh - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, xác nhận ông Lương Duy Tuyển (SN 1967, ngụ TP Đồng Hới) - người vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từng là cán bộ thuộc ban này nhưng đã bị điều chuyển công tác.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình nói gì về việc cựu cán bộ chạy việc gần 2 tỉ đồng? - Ảnh 1.

Ông Lương Duy Tuyển - Ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp cho Báo Người Lao Động tố ông Tuyển có hành vi lừa "chạy" việc

Khi phóng viên hỏi về chức vụ và công việc mà ông Tuyển phụ trách thời điểm ông này đang thuộc biên chế của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Vinh cho biết ông Tuyển trước đó là chuyên viên và sau đó được bổ nhiệm lên làm phó trưởng một phòng chuyên môn nhưng cụ thể phòng nào thì ông Vinh từ chối trả lời.

"Ở Ban nhiều phòng, ông Tuyển là phó phòng chuyên môn bình thường vậy thôi. Sau đó đơn vị cho thôi giữ chức phó phòng vì nhiều việc liên quan như năng lực chuyên môn và có nhiều chuyện "nhập nhằng" chứ không phải việc phát hiện ông Tuyển có hành vi lừa đảo" - ông Vinh cho hay.

Theo ông Vinh, sau đó ông Lương Duy Tuyển bị điều chuyển về làm việc tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình được một thời gian ngắn thì bị khởi tố về tội danh trên.

"Chuyện đó tôi cũng buồn và đáng tiếc nhưng ai sai người ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi" - ông Vinh nói ngắn gọn.

Trong một diễn biến khác, ông S. (ngụ TP Đồng Hới) - một trong những nạn nhân bị lừa tiền chạy việc, cho biết trước đây ông được người quen "bắt mối" cho ông Lương Duy Tuyển và nghe nói ông này giữ chức "Quan to", có khả năng xin được nhiều vị trí việc làm nên ông đã gặp ông Tuyển để bàn chuyện xin việc cho em gái vợ mình.

Theo ông S. vì có bằng cấp chuyên môn nên em vợ mình muốn xin việc vào làm ở Cảng Hàng không Đồng Hới, vị trí là an ninh sân bay. Ông Tuyển đòi giá 500 triệu đồng và cả 2 bên cùng ngồi thương lượng, sau đó "chốt" 400 triệu đồng.

Ban đầu, ông S. đưa cho ông Tuyển 200 triệu đồng, sau đó đưa thêm 2 lần tiền khác (lần thứ 2 là 30 triệu và lần cuối 15 triệu) để lo thủ tục.

Một thời gian sau thấy nghi ngờ nên ông S. đến đòi lại tiền nhưng ông Tuyển liên tục hối thúc phải "chồng" đủ số tiền trên mới có việc.

"Thấy nghi ngờ nên tôi nhiều lần tìm gặp và đến nhà ông Tuyển đòi tiền, ông này khất xin mãi. Đến thời điểm sau đó mới chỉ trả lại 150 triệu đồng. Lúc ông Tuyển nhận tiền của tôi là tầm giữa năm 2018" - ông S. nói.

Như báo Người Lao Động thông tin, ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lương Duy Tuyển để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra ban đầu, ông Tuyển bị khởi tố và bắt giữ vì đã lừa xin việc cho 15 trường hợp vào các vị trí an ninh sân bay và ngành giáo dục. Tổng số tiền mà các nạn nhân đưa cho ông Tuyển gần 2 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại