Nín thở giải cứu cậu bé 10 tuổi bị mắc kẹt dưới giếng trong hơn 100 giờ

Hải Yến |

Ngày 10/6/2022, những nỗ lực đã được thực hiện để cứu một cậu bé 10 tuổi bị mắc kẹt trong giếng ở Ấn Độ trong hơn 100 giờ.

Cậu bé Rahul Sahu vừa bị câm và điếc, đã rơi xuống giếng sâu hơn 24 mét khi đang chơi trong vườn nhà ở bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ.

Quân đội và khoảng 500 người từ Lực lượng ứng phó thảm họa của Ấn Độ đã tham gia giải cứu Rahul. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu, địa hình nhiều sỏi đá cũng như sự hiện diện của rắn độc và bọ cạp đã cản trở công việc của họ, giới chức địa phương cho hay.

Theo một tuyên bố tại hiện trường của cảnh sát trưởng quận Janjgir Vijay Agrawal, Rahul Sahu được cho là "phản ứng tốt" với nhân viên cứu hộ. Họ đã dùng một camera theo dõi trạng thái và chuyển động của cậu bé.

Nín thở giải cứu cậu bé 10 tuổi bị mắc kẹt dưới giếng trong hơn 100 giờ - Ảnh 1.

Ông Vijay cho biết, vì cậu bé không thể nói hoặc nghe nên việc giải cứu càng khó khăn hơn.

Rahul được cung cấp không khí qua một ống dẫn oxy, cậu bé còn có thể ăn một quả chuối do lực lượng cứu hộ đưa xuống vào lúc 5 giờ sáng.

Các đội cứu hộ được trang bị máy xúc đất và robot, họ đã đào một cái hố sâu hơn 21 mét song song với giếng, tờ Hindustan Times đưa tin. Sau đó, một đường hầm dài khoảng 4,5 mét được tạo ra, nối hố trên với giếng để đưa cậu bé đến nơi an toàn.

Sau 104 giờ đồng hồ, Rahul Sahu đã được cứu.

Những vụ trẻ em rơi xuống giếng không phải chưa từng xảy ra ở Ấn Độ. Năm 2019, một em bé 2 tuổi ở Punjab đã chết sau khi rơi xuống giếng mặc dù hoạt động giải cứu kéo dài tới 4 ngày. Cùng năm đó, một em bé 1,5 tuổi được giải cứu an toàn ở Haryana sau khi bị mắc kẹt trong giếng suốt 2 ngày.

Video về công cuộc giải cứu Rahul Sahu:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại