Những "siêu phẩm" lần đầu tiên trình làng trong lễ duyệt binh Nga

KHÁNH MINH |

Ngày 6.5, quân đội Nga tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ duyệt binh nhân Ngày chiến thắng Đức quốc xã 9.5 tại Quảng trường Đỏ.

Hàng nghìn quân nhân, hàng chục xe bọc thép, hệ thống phòng thủ và máy bay không người lái đổ về trung tâm Mátxcơva cho buổi tổng duyệt cuối cùng.

Hơn 150 vũ khí quân sự diễu qua trung tâm Mátxcơva, "hé lộ" cho khán giả phần nào những vũ khí hùng hậu sẽ tham gia cuộc duyệt binh sắp tới.

Theo RT, năm nay Nga sẽ phô diễn một số máy móc tiên tiến trong cuộc duyệt binh. Ngoài xe chiến đấu hỗ trợ tăng thế hệ mới nhất BMPT-72 (Terminator – Kẻ hủy diệt), và xe bọc thép chống mìn hạng nặng Patrol, các loại robot quân sự sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Theo đó, robot phá mìn Uran-6 và siêu robot chiến đấu mặt đất không người lái Uran-9 - cả hai đều được triển khai ở Syria, sẽ là những "siêu phẩm mới" trong cuộc duyệt binh sắp tới.

Những siêu phẩm lần đầu tiên trình làng trong lễ duyệt binh Nga - Ảnh 1.

Xe bọc thép phiên bản hiện đại hóa Tigr-M. Ảnh: Sputnik

Những siêu phẩm lần đầu tiên trình làng trong lễ duyệt binh Nga - Ảnh 2.

Robot phá mìn Uran-6. Ảnh: RT

Những siêu phẩm lần đầu tiên trình làng trong lễ duyệt binh Nga - Ảnh 3.

Siêu robot chiến đấu mặt đất không người lái Uran-9. Ảnh: RT

Nga tổng duyệt lần cuối cho lễ duyệt binh ngày 9.5. Nguồn: RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại