Những mẫu ngụy trang "thảm họa"

Ly Vy |

Trong lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 03-09-2015, Trung Quốc đã trưng ra hàng loạt xe bọc thép và khẩu đội tên lửa được sơn một màu "gây sốc".

Trong vòng 2 thập kỷ qua, nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới đã từ bỏ họa tiết ngụy trang kiểu cũ và thay vào đó là họa tiết ngụy trang kỹ thuật số với các ô vuông màu (pixel).

Mặc dù nhìn vào có vẻ phản trực giác, nhưng kiểu họa tiết kỹ thuật số này tỏ ra hiệu quả hơn các thiết kế cũ trong việc "bắt chước" giống môi trường tự nhiên.

Ông Timonthy R. O'Neill - Trung úy về hưu của Lục quân Mỹ cho biết, họa tiết ô vuông có kích cỡ lớn thích hợp nhất với khoảng cách xa, trong khi các ô vuông nhỏ thích hợp với khoảng cách gần.

So sánh một số họa tiết ngụy trang (từ trái sang phải): kiểu đơn sắc, kỹ thuật số và woodland.
So sánh một số họa tiết ngụy trang (từ trái sang phải): kiểu đơn sắc, kỹ thuật số và woodland.

Theo Văn phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ, phải mất 2,5 giây để phát hiện một người lính mặc quân phục ngụy trang MARPAT (quân phục ngụy trang kỹ thuật số của lính thủy đánh bộ Mỹ), trong khi với quân phục màu xanh chuẩn NATO thì bị phát hiện chỉ trong khoảng 1 giây.

Trong xung đột vũ trang, khi đối phương ở trong tầm nhìn, những giây này có thể quyết định sự khác biệt.

Tuy nhiên, theo trang mạng Business Insider, có một số họa tiết ngụy trang kỹ thuật số không đạt được thành công như vậy.

Lục quân Mỹ từng có tham vọng rất lớn về một mẫu ngụy trang kỹ thuật số phù hợp với mọi điều kiện chiến trường mà binh lính tham chiến.


Quân phục dùng họa tiết ngụy trang UCP của Lục quân Mỹ.

Quân phục dùng họa tiết ngụy trang UCP của Lục quân Mỹ.

Mẫu ngụy trang UCP mà lục quân nước này sử dụng ở Afghanistan đã cho thấy một sai lầm lớn, việc thiếu các mảng màu nâu khiến người lính bị "trơ" ra trong môi trường phần lớn là hoang mạc.

Các thử nghiệm cho thấy quân phục ngụy trang kỹ thuật số vẫn tốt, miễn là họ phải sử dụng màu sắc thích hợp.

Tuy nhiên, người Trung Quốc có vẻ không rút ra được gì từ bài học này, bằng chứng là trong lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 03-09-2015, nước này đã trưng ra hàng loạt xe bọc thép và khẩu đội tên lửa được sơn một màu "gây sốc".


Màu sắc ngụy trang gây sốc trên xe tăng lội nước của hải quân Trung Quốc.

Màu sắc ngụy trang gây "sốc" trên xe tăng lội nước của hải quân Trung Quốc.

Những họa tiết kỹ thuật số màu xanh dương vốn chẳng ăn nhập gì với các xe tác chiến trên mặt đất và cho dù đó là xe lội nước thì nhu cầu về màu xanh dương sáng này cũng sẽ mất đi khi xe rời khỏi mặt nước để lên bờ.

Có lẽ người Trung Quốc lựa chọn màu sắc này như là tín hiệu cho sự thay đổi trọng tâm vào tăng cường sức mạnh hải quân.

Một số hình ảnh về màu ngụy trang "khó hiểu" của Trung Quốc:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại