Những đồ vật kỳ lạ tồn tại trên Trái Đất mà con người chưa giải thích được

Hà Đỗ |

Tính đến thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của những đồ vật có phần kì quặc này vẫn là một ẩn số mà chúng ta đang phải đi tìm lời giải.

1.Những bức tượng rắn có ‘‘bầu ngực’’ ở Ubaid

Những đồ vật kỳ lạ tồn tại trên Trái Đất mà con người chưa giải thích được - Ảnh 1.

Những bức tượng này có niên đại khoảng 7000 năm, chúng mang đặc điểm hình thù của loài bò sát và đã được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau trên khắp Iraq.

Mỗi bức tượng nhỏ mang một dáng vẻ khác nhau nhưng điểm đặc biệt nhất là một số bức tượng nữ có ‘‘bầu ngực’’ chúng đang giữ sữa cho trẻ sơ sinh bú với những đứa trẻ mang hình dáng thằn lằn.

Các bức tượng nhỏ có cái đầu dài, đôi mắt hình quả hạnh nhân với khuôn mặt thon dài và chính xác để gọi tên chúng là loài vật gì thì đây vẫn đang là một ẩn số chờ được giải đáp.

Các nhà khoa học ở Trung Đông đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những bức tượng bí ẩn này nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa lý giải được.

2.Những xác ướp ‘‘kinh dị’’ của chuột

Những đồ vật kỳ lạ tồn tại trên Trái Đất mà con người chưa giải thích được - Ảnh 2.

Những xác ướp kinh khủng này được tìm thấy vào năm 1828 trong lò sưởi của một nhà máy Buchheim. Nhà vua đã dùng 32 con chuột trói chặt đuôi lại, rồi khiến chúng chạy hỗn loạn lên nhau và chết, tạo nên một xác ướp hình vòng tròn.

Từ xưa đến nay chuột được ví như những sinh vật mang dịch bệnh và trong văn hóa dân gian chuột được coi là một điềm xấu, không thể hiểu được rằng chúng được ướp với mục đích gì.

3.Khối đồ vật có hình dạng kỳ lạ

Những đồ vật kỳ lạ tồn tại trên Trái Đất mà con người chưa giải thích được - Ảnh 3.

Đây là khối vật nhỏ rỗng được làm bằng đồng hoặc đá, được ghép với nhau bởi mười hai mặt phẳng hình lục giác, mỗi mặt đều có một lỗ tròn ở giữa với đường kính khác nhau, các lỗ được nối với một trung tâm rỗng.

Các nhà khoa học phải ngạc nhiên bởi hơn 100 khối hình này đã được phát hiện trên khắp Châu Âu và chưa ai có thể lý giải được vì sao chúng tồn tại.

Một số giả thuyết cho rằng, chúng được sử dụng như một đồ vật tâm linh mang lại may mắn nhưng không ít các nhà khoa học lại chứng minh chúng được sử dụng để đo quỹ đạo đạn.

4.Bộ móng vuốt khổng lồ của một loài chim đã tuyệt chủng.

Những đồ vật kỳ lạ tồn tại trên Trái Đất mà con người chưa giải thích được - Ảnh 4.

Một cuộc điều tra được thực hiện ngay sau chuyến thám hiểm năm 1986, trên Núi Owen ở New Zealand đã phát hiện ra một loài chim khổng lồ hiện đang tuyệt chủng trên đất nước này.

Loài chim này đã chết và biến mất vào khoảng năm 1500 sau Công Nguyên, mà nguyên nhân đến thời điểm hiện tại vẫn là một bí ẩn.

Hãy tưởng tượng nếu loài chim này còn tồn tại, thật khủng khiếp khi con người vô tình bắt gặp chúng với một bộ móng vuốt to lớn, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

5.Khối đất nung mang một hình dạng bí ẩn.

Những đồ vật kỳ lạ tồn tại trên Trái Đất mà con người chưa giải thích được - Ảnh 5.

Khối đất nung này được phát hiện nằm chôn trong một ngôi mộ trong thung lũng ở Tuloca, ngay bên ngoài thành phố Mexico.

Nguồn gốc của chúng đang được các nhà khoa học tranh cãi dữ dội bởi nó trông tương tự như các bức tượng được tìm thấy ở Rome cổ đại.

Một số nhà khảo cổ học cho rằng đây là bằng chứng cho thấy thương mại và du lịch xuyên lục địa đã xảy ra hàng thế kỉ trước, tuy nhiên họ cũng cho rằng những đồ vật này có thể nằm trên một con tàu La Mã bị phá hủy và trôi dạt vào bờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại