Những diễn viên TVB xuất hiện quá nhiều khiến khán giả chán chả buồn xem

Nhân Sư |

Do thiếu thốn nhân sự nên 6 gương mặt bên dưới thường xuyên có phim lên sóng, khiến khán giả TVB ngán ngẩm vì xuất hiện quá nhiều.

Trần Hào

Những diễn viên TVB xuất hiện quá nhiều khiến khán giả chán chả buồn xem - Ảnh 1.

Trần Hào là nam diễn viên tài năng của màn ảnh TVB, gia nhập nhà đài năm 2000 và dần trở thành diễn viên trụ cột, trải qua 16 năm vị trí này vẫn không có gì thay đổi.

Tuy nhiên nhan sắc tàn phai theo năm tháng, dàn Tiểu Sinh cùng lứa với anh nay đã không còn ở nhà đài dẫn đến việc nhà đài phải “tận dụng” Trần Hào triệt để.

Nhân vật không có gì đột phá, tần suất xuất hiện dày đặc, Trần Hào 2 năm nay có “Chơi với ma”, Thủy phát yên chi”, “Cô nàng đến từ sao Miêu”, “Trào lưu giáo chủ”….

Với các nhân vật na ná nhau, không có sự mới mẻ và đột phá.

Năm sau anh còn có “Sứ đồ hành giả 2”, “Khoa thế đại” là những dự án phim lớn kỷ niệm 50 năm thành lập đài, khán giả đang trông chờ xem liệu Trần Hào có đột phá gì không, hay sẽ tiếp tục “lặp lại chính mình” đến nhàm chán?

Hồ Định Hân

Những diễn viên TVB xuất hiện quá nhiều khiến khán giả chán chả buồn xem - Ảnh 2.

Từ khi trở thành Thị Hậu đài TVB năm 2015 qua phim “Chơi với ma”, Hồ Định Hân trong 1 năm qua đã tham gia nhiều dự án lớn của đài như “Công công xuất cung”, “Thành trại anh hùng”, “Cô nàng đến từ sao Miêu”, “Những người bạn”.

Dù xuất hiện với tần suất dày đặc thì cô cũng cố gắng không để rập khuôn trong vai diễn nhằm mang đến cảm giác mới mẻ cho khán giả.

Song khán giả lại không nghĩ vậy, khi thấy cô cứ xuất hiện trên màn ảnh hết phim này đến phim khác. Họ cho rằng Hồ Định Hân tài năng thật, nhưng xuất hiện nhiều quá sẽ gây nhàm chán.

Năm 2017 tới, cô còn có “Cung tâm kế 2”, “Đồng minh” là 2 dự án lớn kỷ niệm 50 năm thành lập đài, hứa hẹn khán giả sẽ còn gặp Hồ Định Hân dài dài, trong bối cảnh cô và Điền Nhụy Ni là hai Hoa Đán chủ chốt theo trường phái thực lực còn lại của đài TVB.

Điền Nhụy Ni

Những diễn viên TVB xuất hiện quá nhiều khiến khán giả chán chả buồn xem - Ảnh 3.

Gia nhập TVB từ năm 2007 qua bộ phim “Ba chị em”, Điền Nhụy Ni cũng khá long đong một thời gian khi sự nghiệp không có gì nổi bật, tên tuổi ngày càng chìm.

Năm 2013, với vai Diêu Văn Anh hung dữ, bộc trực trong “Cự luân”, Điền Nhụy Ni đã có cơ hội vượt lên dẫn đầu cuộc đua Thị Hậu và giành chiến thắng ngoạn mục, không ai ngờ đến.

Xét ra hiện tại, cô là một trong những Hoa Đán trung thành với nhà đài khi không có ý định qua Đại Lục phát triển. Lượng phim cô nhận ngày một nhiều, dẫn đến việc khán giả cứ thấy cô xuất hiện liên tục trong các phim như “Chơi với ma”, “Cô nàng đến từ sao Miêu”, “Cự luân 2”…

Năm 2017 tới cô còn nhiều dự án nữa và dự là sẽ tiếp tục một năm “bội thực” với khán giả.

Trần Khải Lâm

Những diễn viên TVB xuất hiện quá nhiều khiến khán giả chán chả buồn xem - Ảnh 4.

Là Hoa Đán được TVB chọn kế thừa Xa Thi Mạn sau cuộc thi Hoa Hậu HongKong 2013, Trần Khải Lâm vẫn luôn là đề tài phàn nàn muôn thưở ở nhà đài TVB.

Không có kinh nghiệm diễn xuất, nét mặt lại quá lai Tây, ấy vậy mà cô liên tục đảm nhận các vai chính trong 3 năm qua, như “Trương Bảo Tử”, “Cương”, “Cự luân 2”…

Với diễn xuất cường điệu, vô cảm, lại cứ xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, khán giả cho rằng TVB quá tự tin khi lăng xê Trần Khải Lâm, bởi cô hoàn toàn khác với Xa Thi Mạn năm nào, khi kịch bản phim TVB ngày xưa quá đỉnh cao ở thời Xa Thi Mạn chập chững vào nghề.

Còn kịch bản hiện tại của nhà đài không hay, lại cứ đưa Trần Khải Lâm vào bất chấp, khiến khán giả bị “bội thực” nặng.

Tiêu Chính Nam

Những diễn viên TVB xuất hiện quá nhiều khiến khán giả chán chả buồn xem - Ảnh 5.

Nằm trong danh sách Tiểu Sinh mới của nhà đài TVB, Tiêu Chính Nam liên tục được nhà đài TVB đưa vào các dự án phim mới nhằm bù đắp sự thiếu hụt Tiểu Sinh từ sự ra đi của Lâm Phong, Ngô Trác Hy… như “Sư nãi Madam”, “Cự luân 2”, “Thiên địa phong vân”…

Tiếc thay càng xuất hiện nhiều thì khán giả phát hiện ra Tiêu Chính Nam đóng chính không được. Kỹ năng diễn xuất còn kém, đóng vai hỗ trợ còn được, đóng chính hẳn thì anh dễ dàng bị “đuối”.

Có lẽ vì vậy mà từ phấn khích khi anh được chọn thành Tiểu Sinh mới, khán giả dần ngán ngẩm khi thấy anh xuất hiện.

Điều họ nhớ lúc này là chuyện tình “phim giả tình thật” giữa Tiêu Chính Nam và Hoa Đán Huỳnh Thúy Như, khi cho rằng anh quá may mắn khi quen được tiểu thư giàu có này.

Trần Triển Bằng

Những diễn viên TVB xuất hiện quá nhiều khiến khán giả chán chả buồn xem - Ảnh 6.

Trở về TVB từ năm 2010 sau thời gian dài “phiêu bạt” ở đài ATV và Đại Lục, Trần Triển Bằng nhanh chóng được nhà đài TVB trọng dụng và đưa anh trở thành thế hệ Tiểu Sinh mới sau đó.

Trong bối cảnh dàn Tiểu Sinh cũ của TVB dứt áo ra đi thì những gương mặt như Trần Triển Bằng lại có cơ hội đột phá.

Hai năm gần đây, lượng phim của Trần Triển Bằng tăng lên đáng kể, diễn xuất của anh được khán giả khen ngợi khi biến hoa đa dạng qua nhiều thể loại vai. Một số phim tiêu biểu như “Thiên nhãn”, “Trương Bảo Tử”, “Thành trại anh hùng”…

Năm sau anh còn một loạt phim chờ lên sóng. Tuy vậy cũng chính vì tần suất dày đặc này mà anh cũng như Hồ Định Hân, bị khán giả phàn nàn là cứ thấy mặt hoài đến nhàm chán. Có thể lỗi không thuộc về anh, nhưng sự thiếu hụt các diễn viên nam mới lại khiến anh bị “vạ lây”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại