Những con số ấn tượng về 6 kỳ Hội thao Quân sự quốc tế

MINH TUẤN |

Qua 6 kỳ tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), kết quả thi đấu ấn tượng của các đội tuyển, với hàng chục kỷ lục được thiết lập, khiến Army Games trở thành sự kiện được mong chờ nhất trong năm tại Nga và các nước tham dự.

Đội tuyển công binh Quân đội nhân dân Việt Nam giành huy chương Đồng tại Army Games-2020. Ảnh: qdnd.vn.

Đội tuyển công binh Quân đội nhân dân Việt Nam giành huy chương Đồng tại Army Games-2020. Ảnh: qdnd.vn.

Từ ý tưởng đến tổ chức hội thao

Năm 2014, sau thành công của cuộc thi quốc tế "Aviadarts" dành cho lực lượng không quân và "Xe tăng hành tiến" của lục quân, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tổ chức một loại hình thế vận hội quân sự nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Nga và tăng cường hợp tác quân sự quốc tế.

Lần đầu tiên, Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) được tổ chức từ ngày 1-8 đến ngày 15-8-2015 tại 11 thao trường trên khắp lãnh thổ Liên bang Nga.

Cuộc thi có sự tham gia của 57 đội tuyển đến từ 17 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, Angola, Armenia, Belarus, Venezuela, Ai Cập, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kuwait, Mông Cổ, Nicaragua, Pakistan, Nga, Serbia và Tajikistan.

Đại diện các nước Iran, Việt Nam, Hàn Quốc, Myanmar, Turkmenistan và Brazil tham dự với tư cách quan sát viên. Chương trình diễn ra với 14 nội dung thi trên bộ, trên không và trên biển.

Kết thúc hội thao, trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc, đội tuyển Nga giành vị trí quán quân (với 31 huy chương Vàng), xếp thứ hai là đội tuyển Trung Quốc (3 huy chương Vàng), và ở vị trí thứ ba là đội Belarus (1 huy chương Vàng).

Lần thứ hai, Army Games được tổ chức từ ngày 31-7 đến ngày 13-8-2016. Có 121 đội đến từ 19 quốc gia đã tham gia ở 23 nội dung thi. Các môn thi đấu được tổ chức tại 20 thao trường trên đất liền và trên biển. Tổng số quân nhân tham gia các nội dung thi vào khoảng 3.000 người.

Đây cũng là lần đầu tiên các cuộc thi Army Games được tổ chức bên ngoài Liên bang Nga. Trong đó, cuộc thi "Ranh giới xạ thủ" và "Pháo thủ giỏi" được tổ chức trên lãnh thổ Kazakhstan.

Ngoài ra, một quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần đầu tiên tham gia hội thao, khi các quân nhân Hy Lạp thi đấu nội dung "Ranh giới xạ thủ". Bên cạnh đó, đại diện của 9 quốc gia khác tham dự với tư cách quan sát viên là: Áo, Algeria, Đức, Israel, Indonesia, Cuba, Myanmar, Namibia và Saudi Arabia.

Những con số ấn tượng về 6 kỳ Hội thao Quân sự quốc tế - Ảnh 2.

Army Games 2021 là hội thao quân sự lần thứ 7, hứa hẹn nhiều kết quả ấn tượng mới. Ảnh: Mil.ru.

Năm 2016, lần đầu tiên đội Hội Tình nguyện hỗ trợ với Quân đội, Hàng không và Hải quân (DOSAAF) của Nga (một tổ chức thể thao bán quân sự) tham dự giải (ngoài phân hạng).

Chiến thắng ở nội dung toàn đoàn thuộc về quân nhân Nga (giành 20 huy chương Vàng), đội Kazakhstan giành vị trí thứ hai (giành 2 huy chương Vàng), đội Trung Quốc về thứ 3 (giành 1 huy chương Vàng).

Hội thao Quân sự quốc tế lần thứ 3 diễn ra từ ngày 29-7 đến ngày 12-8-2017, có sự tham dự của hơn 4.500 quân nhân của 150 đội đến từ 28 quốc gia. Thành phần tham gia là những quốc gia đã thi đấu kỳ Army Games năm trước đó.

Ngoài ra, các nước lần đầu tham gia tranh tài gồm có Lào, Maroc, Saudi Arabia, Syria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Nam Phi. Đại diện của 7 quốc gia khác đã tham dự với tư cách quan sát viên.

Chương trình Army Games 2017 có thêm 5 nội dung thi mới trong tổng số 28 bộ môn. Cuộc thi được tổ chức tại 22 thao trường trên lãnh thổ các nước: Liên bang Nga, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan và Trung Quốc.

Tại hội thao lần thứ 3 này, vị trí quán quân toàn đoàn tiếp tục thuộc về đội tuyển Nga (với 19 huy chương Vàng), vị trí thứ nhì thuộc về đội Trung Quốc (với 7 huy chương Vàng) và xếp thứ ba là Kazakhstan (với 3 huy chương Vàng).

Hàng chục kỷ lục được thiết lập

Năm 2018, các trận đấu trong khuôn khổ Army Games lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 28-7 đến ngày 11-8. Có 181 đội tuyển đến từ 32 quốc gia, tham gia thi đấu ở 28 nội dung. Đây là lần đầu tiên các đội Algeria, Việt Nam, Myanmar, Sudan và Philippines tham gia Hội thao Quân sự quốc tế. Ngoài ra, sau một năm vắng mặt, đội tuyển Pakistan tham gia trở lại.

Kết thúc Army Games 2018, vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương thuộc về đội tuyển Nga (giành 18 huy chương Vàng), vị trí thứ hai thuộc về đội Trung Quốc (giành 4 huy chương Vàng), và xếp vị trí thứ ba là đội Kazakhstan (giành 4 huy chương Vàng). Đặc biệt trong kỳ Army Games năm 2018, hơn 10 kỷ lục đã được các đội thiết lập.

Năm 2019, có hơn 200 đội từ 39 quốc gia tham gia Army Games. Hội thao bắt đầu thi vào ngày 3-8 và kết thúc ngày 17-8, với 31 nội dung thi diễn ra trên lãnh thổ của 10 quốc gia. Đội tuyển Nga lần thứ 5 đoạt danh hiệu quán quân, đội Trung Quốc giành vị trí thứ hai.

Trong kỳ Army Games 2019, có hơn 70 kỷ lục đã được thiết lập, 40 trong số đó thuộc về các quân nhân Nga. Đặc biệt, tại trận bán kết nội dung Xe tăng hành tiến, tổ lái đội Nga dưới sự điều khiển của Trung sĩ Ivan Orseev đã lập kỷ lục tốc độ mới (82km/giờ).

Còn tại Army Games lần thứ 6 năm 2020, các quân nhân đến từ 150 đội của 30 quốc gia đã tham gia thi đấu tại 30 nội dung. Cuộc thi diễn ra từ ngày 23-8 đến 5-9 trên lãnh thổ của 5 quốc gia là Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus và Uzbekistan.

Hội thao Quân sự quốc tế được tổ chức đồng thời với Diễn đàn Hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2020, có khoảng 3.500 đại diện của các phương tiện thông tin đại chúng của Nga và nhiều nước tham dự đưa tin.

Tại kỳ Army Games 2020, đội tuyển Quân đội Nga đã thắng 25 nội dung thi; đội tuyển Belarus thắng 4 nội dung và đội tuyển Uzbekistan thắng 3. Tại hội thao lần này đã có 37 kỷ lục được thiết lập, trong đó có 27 kỷ lục thuộc về đội tuyển Nga.

Chung cuộc, đội tuyển Nga đã giành danh hiệu vô địch lần thứ 6. Vị trí thứ nhì và ba lần lượt thuộc về đội Belarus và Uzbekistan. Các đội tuyển khác lọt vào top 5 gồm Việt Nam và Azerbaijan.

Đặc biệt, đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng 2 nội dung "Xe tăng hành tiến".

Ngoài ra, đội tuyển công binh Việt Nam bảo vệ thành công huy chương Đồng tại nội dung "Lộ trình an toàn". Tiểu đội công binh xung kích của đội Việt Nam đạt danh hiệu xuất sắc nhất nội dung.

Năm 2021, Hội thao Quân sự quốc tế sẽ được tổ chức tại 12 quốc gia. Có 269 đội tuyển thi đấu đến từ quân đội 41 quốc gia trên thế giới. Trong đó có một số quốc gia lần đầu tham dự là Burkina Faso, Indonesia, Peru và Saudi Arabia.

Năm nay cũng đánh dấu việc các quốc gia Việt Nam, Algeria, Qatar và Serbia lần đầu tiên đăng cai tổ chức các nội dung thi đấu tại Army Games. Theo đó, Việt Nam sẽ đăng ký tổ chức 2 nội dung thi đấu là "Ranh giới xạ thủ" và "Vùng tai nạn".

Theo dự kiến, Army Games 2021 sẽ diễn ra từ ngày 22-8 tới 4-9 với 34 nội dung tranh tài chính thức. Kỳ Army Games năm nay có 3 nội dung mới là "Kinh tuyến" dành cho các sĩ quan bản đồ, tiêu đồ quân sự, "Bắn súng chiến thuật" về chiến thuật sử dụng vũ khí chiến đấu cá nhân và "Đội quân văn hóa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại