Nhóm nữ sinh lớp 12 mang tuýp sắt, bình hơi cay đánh bạn nhập viện

Hải Phong |

Sau khi tan học về, Lê Thị H.A. bị 3 nữ sinh cùng nhóm bạn dùng tuýp sắt, bình xịt hơi cay đã thủ sẵn, chặn đánh gãy xương bàn tay, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 12/4, thông tin từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc nhóm nữ sinh lớp 12 của Trung tâm sử dụng tuýp sắt, bình hơi cay đánh bạn bị thương, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 8/4, sau khi tan học, em Lê Thị H.A. (học sinh lớp 12A2) đang đi trên đoạn đường 334 thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn bất ngờ bị 3 nữ sinh cùng lớp là Phạm Thị L., Nguyễn Thu H. và Hoàng Tố U. chặn đánh gãy xương bàn tay trái và chấn thương ở mũi.

Sau khi sự việc xảy ra, H.A. được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy tiếp tục điều trị.

Theo Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên huyện Vân Đồn, nhà trường đã nhận được đơn của gia đình học sinh H.A.

Sau khi cơ quan công an có kết luận chính thức, phía nhà trường sẽ căn cứ vào đó để đưa ra hình thức kỷ luật học sinh.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên được cho rằng, ngày 7/4, khi trong giờ học nấu ăn tại lớp, H.A. với 3 nữ sinh trên có sự xích mích và đã xảy ra xô xát.

Trong 3 nữ sinh đánh em H.A. thì có Thu H., Tố U. bị cơ quan công an triệu tập và đã cho về sáng 12/4. Riêng Phạm Thị L. cũng bị thương đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Vân Đồn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại