Nhóm dancer Hà thành và điệu nhảy giàu ý nghĩa ủng hộ nông dân Phú Xuyên

Thùy Trang |

Không chỉ sáng tác ca khúc “Bí xanh” rất đáng yêu, nhóm dancer 9X còn thu hút được khá nhiều bạn trẻ Hà thành tham gia nhảy flashmod để kêu gọi cộng đồng mua bí xanh.

Những ngày cuối năm, sinh viên tất bật chuyện kiến tập, nghỉ Tết; dân công sở đau đáu trông chờ "ting ting" báo tiền lương thưởng Tết cuối năm…

Ai ai cũng bận rộn theo cách của riêng mình. Và nhóm bạn trẻ dancer 9X Hà thành cũng tất bật chuẩn bị cho "Ngày hội bí xanh" để hỗ trợ người dân Phú Xuyên (Hà Nội) có cái Tết no ấm hơn.

Trịnh Quốc Anh (24 tuổi, thành viên của nhóm nhảy Last Fire) chia sẻ: "Qua một lần xuống xã Thuỵ Phú tìm vùng nguyên liệu cho dự án trồng rau của một người bạn, chúng mình biết đến và tìm hiểu được vấn đề như sau:

Theo lời kêu gọi của UBND Xã Thuỵ Phú, bà con nông dân đã mua giống để trồng bí trong đợt thu đông năm nay. Đáng tiếc, trồng được mùa nhưng không tìm được đầu ra. Hiện khoảng 50 TẤN bí xanh đang nằm chất đống. Bà con bị các lái buôn ép giá xuống rất thấp, thậm chí phải bán với giá 700 đ/kg (Trong khi giá bán lẻ ở chợ là 11 - 13.000đ/kg).

Chúng mình đã giấy uỷ quyền và xác nhận xuất xứ của bí, để đưa bí về bán hỗ trợ bà con nông dân".

Nhóm dancer Hà thành và điệu nhảy giàu ý nghĩa ủng hộ nông dân Phú Xuyên - Ảnh 1.

Ngay sau khi quyết định dành những ngày cuối năm bận rộn để làm công việc ý nghĩa này, nhóm bạn trẻ khởi xướng đã lập kế hoạch tập kết bí tại nhiều địa chỉ, liên hệ đến nhiều mạnh thường quân.

Ngoài ra, vận dụng sở trường của mình, nhóm bạn còn sáng tác ca khúc "Bí xanh" siêu đáng yêu và kết hợp nhảy flashmod thu hút hơn 30 bạn trẻ (phóng viên, trẻ em, dancer…) để những lời kêu gọi thêm lan tỏa và sáng tạo.

Ca khúc "Bí xanh" với giai điệu tươi vui, dễ thuộc được chàng trai Nguyễn Minh (24 tuổi, producer âm nhạc) viết chỉ trong vẻn vẹn 15 phút chờ café.

Sau 3 ngày kì công làm nhạc hoàn chỉnh, chàng trai hy vọng có thể góp một phần công sức của mình để giúp bà con nông dân Phú Xuyên có cái Tết no ấm.

Nhóm dancer Hà thành và điệu nhảy giàu ý nghĩa ủng hộ nông dân Phú Xuyên - Ảnh 2.

"Bí xanh bí xanh, ai mua bí xanh về nấu canh làm mứt.

Bí xanh bí xanh, giúp người nông dân có cái Tết an lành".

Đó là lời bài hát vô cùng đáng yêu, dễ nhớ và cũng là thông điệp mà các bạn dancer trẻ tài năng này gửi gắm đến cộng đồng mạng.

Và vượt trên cả dự đoán, clip "Bí xanh" đầy vui nhộn và lời bài hát đáng yêu đã lan truyền khá mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook, nhận được gần 30.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ chỉ sau 2 ngày ra mắt.

Nhóm dancer Hà thành và điệu nhảy giàu ý nghĩa ủng hộ nông dân Phú Xuyên - Ảnh 3.

Được biết, nhóm bạn sẽ tổ chức "NGÀY HỘI BÍ" vào 9h – 18h ngày thứ Bảy & Chủ nhật 21-22/1 tại số 8 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, gần 40 tấn bí sẽ được tập kết để bán lẻ và bán buôn, giúp bà con nông dân Phú Xuyên tiêu thụ một lượng lớn bí xanh với giá hợp lí.

"Bí xanh" - Sản phẩm đầy ý nghĩa của các bạn trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại