Nhìn lại 1 năm "gom hàng" và tham gia Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 của vợ chồng ca sĩ Khánh Phương

Hà My |

Từ giữa năm 2022, ca sĩ Khánh Phương đã bắt đầu mua gom cổ phiếu SJC ở vùng giá cực thấp. Sau khi sở hữu tới hơn 45%, ca sĩ Khánh Phương và vợ đã cùng tham gia Hội đồng quản trị của SJC.

Nhìn lại 1 năm gom hàng và tham gia Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 của vợ chồng ca sĩ Khánh Phương - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) đã bắt đầu mua cổ phiếu SJC của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 từ ngày 23/6/2022, tức cách đây hơn 1 năm.

Quá trình "gom hàng" của ca sĩ Khánh Phương kéo dài tới hơn 4 tháng và có thể coi là hoàn tất vào cuối tháng 10/2022.

Trong đó, ngày 14/10/2022 là ngày ca sĩ Khánh Phương trở thành cổ đông lớn khi nâng sở hữu từ 289.200 cổ phiếu (4,17%) lên 385.800 cổ phiếu (5,56%). Tuy nhiên, ca sĩ Khánh Phương đã không báo cáo việc trở thành cổ đông lớn lên HNX.

Trong 2 tuần tiếp theo, ca sĩ Khánh Phương liên tục mua thêm cổ phiếu SJC và đến ngày 28/10/2022, ca sĩ Khánh Phương đã nắm trong tay tới 3,156 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng tỷ lệ sở hữu tới 45,5%.

Trong khoảng thời gian 4 tháng này, giá cổ phiếu SJC tăng mạnh, từ mức khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu lên tới 5.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng khoảng 4 lần.

Đến ngày 25/11/2022, ca sĩ Khánh Phương bán một nửa số cổ phiếu mình nắm giữ cho vợ, là bà Vũ Thị Thúy. Sau giao dịch, ca sĩ Khánh Phương còn sở hữu 1,603 triệu cổ phiếu (23,12%) và bà Vũ Thị Thúy sở hữu 1,631 triệu cổ phiếu (23,53%).

Ngày 9/12/2022, ca sĩ Khánh Phương tiếp tục mua thêm một lượng nhỏ cổ phiếu, để nâng lượng nắm giữ lên 1,682 triệu cổ phiếu (24,26%).

Đến ngày 23/12/2022, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ca sĩ Khánh Phương lúc này đã sở hữu 1,712 triệu cổ phiếu và vừa thực hiện mua 100.000 cổ phiếu SJC, đồng thời bán 21.800 cổ phiếu SJC, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1,79 triệu (25,81%) nhưng không thực hiện đăng ký chào mua công khai.

Ngoài ra, ca sĩ Khánh Phương còn liên tục mua bán làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn. Các vi phạm của ca sĩ Khánh Phương trong năm 2022 vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt tổng cộng 245 triệu đồng.

Nhìn lại 1 năm gom hàng và tham gia Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 của vợ chồng ca sĩ Khánh Phương - Ảnh 2.

Sau khi liên tục mua cổ phiếu và cùng vợ chia nhau nắm 23% tại SJC, cả ca sĩ Khánh Phương và bà Vũ Thị Thúy đã cùng có tên trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị SJC nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp và đưa bà Vũ Thị Thúy trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc SJC còn ca sĩ Khánh Phương làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Đến ngày 31/3/2023, bà Vũ Thị Thúy bán gần như toàn bộ cổ phiếu SJC mà mình nắm giữ. Bên mua vào là Công ty Đầu tư Nam Nhật Khang (mua 881.600 cổ phiếu, sau giao dịch sở hữu 1,019 triệu cổ phiếu tỷ lệ 14,69%) và Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (mua 700.000 cổ phiếu, sau giao dịch sở hữu 706.000 cổ phiếu, tỷ lệ 10,18%).

Mới đây nhất, ngày 16/6/2023, ca sĩ Khánh Phương bán 901.520 cổ phiếu. Văn bản công bố thông tin gửi lên HNX cũng là nơi ca sĩ Khánh Phương lần đầu tiên hé lộ mối quan hệ vợ - chồng với bà Vũ Thị Thúy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại