Nhiều thủ đoạn dàn cảnh mới để trộm cắp

Trần Lĩnh |

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, không nên nên để tài sản trong cốp xe, đề phòng các đối tượng cướp giật… Khi xảy ra vụ việc, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng tri hô để người xung quanh hỗ trợ...

Tối 16/4, khoảng gần 19h30, thấy một tiệm bán hàng ở Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Lê Văn Việt, TP Thủ Đức chỉ có một nhân viên nam đứng bán hàng, một đối tượng nữ cố tình làm đổ một chai nước trước cửa rồi nhờ nhân viên nam lau dọn hộ. Không mảy may nghi ngờ, nam nhân viên đi lấy dụng cụ ra lau. Ngay lúc đó, một đối tượng nữ khác đã đi thẳng vào cửa hàng, quan sát qua rồi nhẹ nhàng lấy trộm chiếc điện thoại để trên bàn đi ra khỏi cửa hàng trốn mất.

Theo đánh giá của Công an quận Thủ Đức, đây là một thủ đoạn dàn cảnh để trộm cắp tài sản rất mới mà các đối tượng xấu đã thực hiện trót lọt.

Trước đó, ngày 13/4, Công an quận 12 cũng triệt phá một băng nhóm thanh niên chuyên giả gái để dàn cảnh, tiếp cận những người đàn ông say xỉn, "ham của lạ" rồi trộm cắp tài sản, tẩu thoát. Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (hay còn gọi là Kiều, SN 1987, ngụ quận 12), Nguyễn Văn Linh (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn), Bá Hưng (hay còn gọi là Tun, SN 1994, ngụ quận 10), Nguyễn Anh Duy (tên gọi khác là Vy, SN 1994, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Lý Trung Hiếu (tên gọi khác là My) và Lý Văn Tố (còn gọi là Trinh, cùng SN 1996, ngụ quận 12) được cho gia đình bảo lãnh để chờ kết quả rà soát của Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Nhiều thủ đoạn dàn cảnh mới để trộm cắp - Ảnh 1.

Các đối tượng giả gái dàn cảnh trộm tài sản bị Công an quận 12 bắt giữ.

Khuya 13/3, anh N.T.T (SN 2000, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy trên đường Trường Chinh hướng về đường Tân Hưng Thuận (quận 12), do mệt nên anh dừng lại ven đường. Lúc này có một cô gái tiếp cận, áp sát rồi hỏi anh T. “có đi chơi không”. Vừa hỏi, người phụ nữ này vừa dùng tay sờ soạng anh T. rồi rút chìa khóa xe của anh T. vứt ra xa và bỏ đi.

Anh T. dựng xe, chạy tới nhặt chìa khóa, sau đó kiểm tra túi thì phát hiện chiếc điện thoại iPhone 7 Plus đã bị lấy mất hồi nào không hay. Ngay sau đó, anh T. đến trụ sở Công an phường trình báo.

Tại đoạn đường này, vào ngày 14/3, một người đàn ông 49 tuổi cũng bị mất 15 triệu đồng và một ĐTDĐ sau khi có một cô gái tiếp cận rủ đi “vui vẻ”.

Ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm bắt bằng được băng nhóm dàn cảnh trộm cắp tài sản. Công an quận 12 cũng xác định, nhóm này còn gây án ở các địa bàn giáp ranh.

Đến khoảng 22h ngày 20/3, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 12 phát hiện thanh niên chạy xe máy, chở theo người nữ lưu thông trên Quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, Công an xác định, người điều khiển xe là Hưng, chở theo Duy. Trên người Hưng có 3 điện thoại di động đã được tháo sim.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai do cần tiền tiêu xài nên rủ Duy giả gái để dàn cảnh trộm tài sản. Khi phát hiện có nam giới dừng xe dọc đường, Hưng sẽ dừng xe chờ để Duy tiếp cận “con mồi”, dàn cảnh vờ rủ nạn nhân “đi tâm sự”. Nhân lúc nạn nhân sơ hở, Duy nhanh chóng lấy tài sản như ví tiền, điện thoại rồi cùng đồng bọn rời đi.

Trong vòng chưa đến 1h tối 20/3, Hưng, Duy đã thực hiện 3 vụ dàn cảnh trộm tài sản ở các quận 10, 12 và Gò Vấp. Nhóm này có thêm 4 đồng phạm khác là Cường, Linh, Hiếu và Tố. Theo lời khai của các đối tượng, sau khi trộm được điện thoại của anh T. Cường và Linh còn rút 16 triệu đồng trong tài khoản ví Momo của anh T. Các thành viên trong nhóm dàn cảnh đều không có việc làm ổn định nhưng sử dụng xe tay ga sang trọng, điện thoại đắt tiền.

Tại TP Thủ Đức, chỉ trong tháng 3 đã xảy ra nhiều vụ dàn cảnh để trộm cắp tài sản khiến người dân lo ngại. Khoảng 16h35 ngày 7/3, một nữ sinh đi học bằng xe máy về đến hẻm trên đường số 22, phường Phước Long B, TP Thủ Đức thì xuất hiện đôi nam nữ đi xe máy lòng vòng. Chúng nhìn xem nữ sinh có đồ vật nào giá trị không. Hình ảnh camera ghi lại, xe máy của đôi nam nữ chạy đến trước đầu xe nữ sinh, lúc này người phụ nữ xuống xe và giơ tay xin qua đường. Người đàn ông lùi xe. Khi cô nữ sinh đi lên phía trước thì người này đã lái xe va chạm vào phía sau xe nữ sinh để gây sự chú ý. Nữ sinh quay đầu nhìn về vị trí xe bị va chạm thì người phụ nữ liền tiến gần thò tay lấy điện thoại nữ sinh để trong hộc xe phía trước rồi cả hai tẩu thoát…

Cũng theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 7h30 ngày 10/3, một nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ dừng xe gần vỉa hè. Người mặc áo đen, mũ bảo hiểm đỏ bước xuống, tiến về chiếc xe máy hiệu Wave của người dân để đó. Nhóm này đứng nói chuyện để người đi đường nhầm tưởng xe Wave trên là của người mặc áo đen. Sau đúng 25 giây quan sát, người áo đen chỉ mất thêm ba giây để bẻ khóa xe máy rồi leo lên xe tẩu thoát…

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, không nên nên để tài sản trong cốp xe, đề phòng các đối tượng cướp giật… Khi xảy ra vụ việc, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng tri hô để người xung quanh hỗ trợ, đồng thời cố gắng ghi nhớ nhận dạng của đối tượng, loại xe, biển số xe ... và đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại