Diễn biến "nóng" vụ dàn cảnh chiếm đoạt Bitcoin trên cao tốc

Di Lâm |

Cáo buộc tội “Cướp tài sản”, cơ quan công tố kết luận 16 đối tượng tấn công, uy hiếp một gia đình để chiếm đoạt 168 Bitcoin (quy đổi tổng trị giá 37,1 tỉ đồng) cùng nhiều tài sản.

Theo tin từ TAND TP HCM, đơn vị này vừa trả hồ sơ vụ án Hồ Ngọc Tài (SN 1989, ở TP Đà Nẵng) cùng 15 đồng phạm dàn cảnh va chạm giao thông tại khu vực thị trấn Dầu Giây – tỉnh Đồng Nai rồi lấy số lượng lớn tiền ảo của một nạn nhân. Lý do, tòa nhận thấy cơ quan tố tụng có thẩm quyền cần định giá tài sản, thu hồi tài sản và làm rõ hành vi, vai trò một số người liên quan.

Xảy ra từ năm 2020, vụ cướp tiền ảo từng gây xôn xao dư luận.

Diễn biến nóng vụ dàn cảnh chiếm đoạt Bitcoin trên cao tốc - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ dàn cảnh chiếm đoạt Bitcoin tại khu vực thị trấn Dầu Giây (Ảnh: NLĐO)

Hồ sơ thể hiện, nghe lời Lê Đức Nguyên (ngụ quận 2, TP HCM) tư vấn, Hồ Ngọc Tài bán 1.000 Bitcoin (tương đương 100 tỉ đồng) để đầu tư một số loại tiền ảo khác. Tài kinh doanh thất bại, mất hết vốn.

Nghĩ Nguyên lừa đảo, Tài rủ Trần Ngọc Hoàng (ngụ TP Đà Nẵng) đi tìm, bắt Nguyên trả lại tiền. Hai đối tượng rủ, thuê thêm nhiều người khác dàn cảnh va quệt trên đường rồi tấn công, uy hiếp Nguyên cùng vợ, con.

Cả nhóm bắt nạn nhân đọc mật khẩu để truy cập vào ví điện tử cá nhân. Tài dùng điện thoại của anh Nguyên chuyển sang ví điện tử của mình nhiều loại tiền ảo.

Kết quả giám định, số tiền điện tử anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin được quy đổi tổng trị giá 37,1 tỉ đồng cùng một số tài sản khác.

VKSND TP HCM sau đó truy tố tội danh "Cướp tài sản" đối với Hồ Ngọc Tài và 15 đồng phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại