Nhiều nam thanh niên đứng nhìn 2 nữ sinh trường chuyên bị đánh

Hoàng Hải |

Hai bạn nữ trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) bị một nhóm nữ sinh khác đánh dã man nhưng không một nam thanh niên nào vào can ngăn mà chỉ đứng xem.

Trên một số trang mạng xã hội facebook đang lan truyền nhanh chóng một clip có độ dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh 2 nữ sinh mặc áo trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) bị một nhóm hơn chục bạn quây đánh hội đồng.

Đầu clip, một nữ sinh bị quật ngã xuống đường, bị ngồi đè lên người và liên tục bị túm tóc đập đầu xuống đường, bên cạnh là những tiếng hô “đánh chết nó đi” và chửi bậy.

Thấy bạn bị đánh, một nữ sinh khác (bạn của nữ sinh mặc đồng phục) vào căn ngăn thì lập tức bị nhiều nữ sinh quây lại và đánh đập.

Ngay sau khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn người.

Đa phần mọi người đều tỏ ra lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường diễn ra hiện nay.

Theo hình ảnh ghi lại, trong khi 2 bạn nữ bị đánh có rất nhiều bạn nam khác đứng xem nhưng không ai ngăn cản. Tất cả đều tỏ ra thờ ơ và coi đó là một hành động bình thường.


Các nam thanh niên chỉ đứng nhìn nữ sinh trường THPT chuyên Chu Văn An bị đánh mà không vào can ngăn. (Ảnh cắt từ clip)

Các nam thanh niên chỉ đứng nhìn nữ sinh trường THPT chuyên Chu Văn An bị đánh mà không vào can ngăn. (Ảnh cắt từ clip)

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, sáng nay 19/4, PV đã có cuộc trao đổi với bà Phan Mỹ Hạnh – Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An.

Bà Hạnh cho biết, 2 học sinh bị đánh đều là học sinh trong trường THPT Chu Văn An và đang theo học lớp 11, bị các học sinh của trường THPT Việt Bắc đánh vào sáng 18/4.

“Ngay sau khi bị đánh, hai học sinh này đã được gia đình đưa đi thăm khám tại bệnh viện. Theo như kết quả chụp chiếu, kiểm tra ban đầu, hai em học sinh này bị sưng, thâm tím phần mềm.

Ngày hôm qua, sau khi hai gia đình các em học sinh này đưa con em đi khám về, tôi cũng có hỏi thăm thì gia đình thông báo các em bị bầm tím, sưng phần đầu và mặt”, bà Hạnh nói về tình trạng sức khỏe của hai học sinh sau khi bị đánh.

Trao đổi với PV về việc học tập cũng như tính nết, đạo đức của hai học sinh này tại trường, bà Hạnh cho hay: “Hai em học sinh này đều là những học sinh có học lực tốt, ngoan ngoãn và không có biểu hiện gì trước khi xảy ra vụ việc.

Trường cũng đã có phối hợp với Công an TP. Lạng Sơn và công an phường để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ việc”.

Vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại