Nhiều cán bộ trả lại tiền đã nhận từ quỹ ủng hộ phòng, chống COVID-19

Nguyễn Cảnh |

Ngày 14/3, một nguồn tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều cán bộ Sở nhận tiền từ quỹ ủng hộ phòng, chống COVID-19 của sở này đã trả lại số tiền hỗ trợ. Theo danh sách, có 22 người đã nhận tiền hỗ trợ, trong đó có giám đốc sở Lê Minh Tấn.

Sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở LĐ-TB&XH nhận hỗ trợ thì nhiều cán bộ đã trả lại tiền. Một số cán bộ cho biết, khi nhận tiền nghĩ đây là tiền chế độ, nhưng khi báo chí đăng biết là nguồn tiền từ quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của sở được vận động đóng góp từ các đơn vị trực thuộc thì họ đã tự trả lại.

Một số cán bộ, nhân viên của sở này khá bức xúc, bởi vì nhiều nhân viên ở các đơn vị thuộc sở có hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh kéo dài làm cuộc sống gia đình cũng chật vật với đồng lương ít ỏi mà còn phải đóng góp cho quỹ của sở, nhưng quỹ này lại chi không đúng như công văn sở ban hành. Công văn số 124 ngày 22/7/2021 của Công đoàn Sở LĐ-TB&XH gửi Công đoàn cơ sở, nội dung kêu gọi vận động để hỗ trợ cho Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người Bại liệt Thạnh Lộc, nhưng lại chi tiền cho các lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng, ban của sở.

Như Báo CAND đã phản ánh ngày 13/3, Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo về việc chi hỗ trợ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của sở từ nguồn quỹ vận động phòng, chống dịch của đơn vị này.

Theo báo cáo, tính đến ngày 10/8/2021, có 30 đơn vị đóng góp cho quỹ với số tiền hơn 461 triệu đồng, có 9 đơn vị không tham gia đóng góp. Đặc biệt, có cả Làng Trẻ em SOS đóng góp 7,2 triệu đồng, Văn phòng Hội người mù đóng góp 500 ngàn đồng, Trung tâm nuôi dạy bảo trợ trẻ em Linh Xuân đóng góp 6,7 triệu đồng, Làng Thiếu niên Thủ Đức đóng góp hơn 12 triệu đồng…

Sau khi các đơn vị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH, được sự chấp thuận của giám đốc Sở Lê Minh Tấn - trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, văn phòng sở đã chi hỗ trợ kinh phí qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân các thành viên số tiền 262.100.000 đồng. Hầu hết các thành viên nhận được hỗ trợ số tiền 4,6 triệu đồng/người, kể cả trưởng ban, chỉ có 3 thành viên nhận hỗ trợ ít hơn.

Chỉ sau khi nhận được đơn thư liên quan đến giám đốc Sở LĐ-TB&XH, ngày 4/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn chỉ đạo làm rõ để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch thì nhiều người mới vỡ lẽ là có quỹ này và chi không đúng mục đích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại