Nhậu gây ồn ào giữa khuya, 2 thanh niên bị đâm thương vong

Phạm Diện |

Đi làm về thì nghe phòng kế bên nhậu gây ồn ào, Phương qua nhắc nhở rồi bị đuổi đánh. Thanh niên này về phòng trọ lấy dao đâm loạn xạ khiến 1 người chết, nạn nhân còn lại nguy kịch.

Án mạng xảy ra vào khoảng 00h ngày 27/2 tại xã Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên, Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian trên, Hồ Thanh Phương (19 tuổi, ngụ TP. HCM) vừa đi làm ca đêm về và chuẩn bị ngủ thì nghe tại phòng trọ số 5 đang nhậu và gây ồn ào nên qua yêu cầu giữ yên lặng để mọi người nghỉ ngơi.

Do bị nhắc nhở, Đặng Văn Thắng (21 tuổi) và Lê Hữu Đức (19 tuổi, cùng quê Kiên Giang) đuổi đánh Hồ Thanh Phương. Thanh niên này chạy về phòng mình lấy dao rồi đâm nhiều nhát vào Thắng và Đức.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Thắng đã tử vong, Đức đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án Phương đã ra cơ quan công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại