Nhật bỏ mặc lo lắng của Nga, toàn quyền kiểm soát hệ thống tên lửa

Hồng Nhung |

Nhà lãnh đạo đứng đầu Nga đã bày tỏ lo lắng về việc Mỹ có quyền vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đang triển khai tại Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15/1 bày tỏ lo lắng về việc Mỹ sẽ có quyền vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis sau khi được triển khai tại Nhật Bản, đồng thời cho biết việc Tokyo triển khai hệ thống khiến quan hệ song phương Nga - Nhật trở nên căng thẳng.

Nhật bỏ mặc lo lắng của Nga, toàn quyền kiểm soát hệ thống tên lửa - Ảnh 1.

Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ Aegis. Ảnh:Tass

Tass trích dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, các hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm thực hiện chức năng phòng thủ, có sự kiểm soát của các chuyên gia Nhật Bản và không hề gây bất kỳ thách thức nào đối với các nước láng giềng.

“Các hệ thống tên lửa của Nhật Bản nhằm bảo vệ cuộc sống của người dân và hoàn toàn chỉ là động thái phòng thủ. Nhật Bản hoàn toàn tự vận hành và không hề có hành động đe dọa đối với các nước láng giềng, trong đó có Nga”, quan chức ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Itsunori Onodera đã nói với báo chí ngày 16/1 rằng, việc triển khai hệ thống Aegis nhằm bảo vệ đất nước và đối phó với các đe dọa tên lửa đạn đạo.

Vào tháng 12/2017, chính phủ Nhật Bản đã thông báo quyết định đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis của Mỹ, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia trong bối cảnh Triều Tiên đang đạt những bước tiến lớn trong chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại