Nhật Bản khởi tố một phụ nữ Việt Nam dùng băng dính dán miệng và giết chết con vừa mới sinh

DIỆP LỤC |

Vì sợ tiếng khóc của con gái sẽ bị mọi người phát hiện nên người phụ nữ đã dùng băng dính dán miệng và khiến đứa trẻ tử vong.

Vào ngày 24/12, trang NHK đưa tin, cơ quan công tố quyết định khởi tố một phụ nữ Việt Nam, 26 tuổi, đã vứt bỏ đứa con do chính mình sinh ra khiến em bé tử vong. Sự việc xảy ra vào ngày 12/11 vừa qua, tại thành phố Higashihiroshima.

Theo đó, vào chiều ngày 12/11, cơ quan chức năng được thông tin một người phụ nữ đã chôn sống đứa con sơ sinh của mình ngay tại vườn nhà ở Shiwa Nishi, thị trấn Shiwa. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã cử người tới hiện trường điều tra và làm rõ vụ việc.

Nhật Bản khởi tố một phụ nữ Việt Nam dùng băng dính dán miệng và giết chết con vừa mới sinh - Ảnh 1.

Ngôi nhà của nữ thực tập sinh người Việt.

Kết quả, vào khoảng 14h30 chiều cùng ngày, cảnh sát tìm thấy thi thể một bé gái được chôn cất trong vườn. Theo cơ quan chức năng, thi thể đứa trẻ được đặt trong bìa cứng và túi ni lông trước khi chôn cất. Nạn nhân vẫn còn nguyên dây rốn và nhau thai, ngoài ra trên người không có vết thương nào.

Vào ngày 13/11, cảnh sát đã giải phẫu thi thể em bé sơ sinh để điều tra nguyên nhân cái chết và thời điểm tử vong. Kết quả cho thấy đứa trẻ tử vong vài giờ sau khi chào đời do bị hạ thân nhiệt. Tại cơ quan điều tra, người mẹ khai nhận: "Tôi sinh con vào ngày 11/11. Tôi không biết phải làm gì cả nên đã vứt đứa trẻ đi".

Nhật Bản khởi tố một phụ nữ Việt Nam dùng băng dính dán miệng và giết chết con vừa mới sinh - Ảnh 2.

Nơi phát hiện ra thi thể bé gái.

Được biết người mẹ là một thực tập sinh. Theo cảnh sát, vì sợ bị phát hiện đã sinh con, người phụ nữ này đã dùng băng dính dán miệng con mới sinh để tránh nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước khi đặt bé nằm xuống sàn đầy nước ối chưa được lau khô khiến đứa bé tử vong vì bị hạ thân nhiệt.

Cơ quan công tố quyết định truy tố nghi phạm này với tội danh bỏ rơi trẻ em với tư cách là người bảo hộ và gây chết người. Hiện, cơ quan công tố không tiết lộ về việc bị cáo có phản bác lại cáo trạng hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại