*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các quản giáo bắt phạm nhân phải cởi quần áo và nhiều lần soát người để tìm tiền hoặc đồ đạc được cất giấu. Phòng giam chật tới mức họ không thể nằm xuống.
Tháng 2/2019, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) công bố một báo cáo chỉ ra nguyên nhân thổi bùng cuộc chiến tại Nam Sudan: đó chính là ngành công nghiệp dầu mỏ đóng góp 60% tổng sản phẩm quốc nội GDP.
Trung Quốc đang hứng chịu làn sóng chỉ trích trước cáo buộc giam giữ hơn 1 triệu người trong các trại giam bí mật ở Tân Cương.
Theo Hoàn Cầu, tình trạng hòa bình và ổn định ở Tân Cương phần nào chính nhờ thực thi các quy định nghiêm khắc, giúp khu tự trị này thoát khỏi số phận giống Syria hay Libya.
Các cuộc đàm phán với Mỹ về cải cách Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không đáp ứng được yêu cầu của Washington nên chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể rút khỏi tổ chức này.
Ngày 18/5, theo yêu cầu của 25 nước thành viên và 37 nước quan sát viên, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc (HĐNQ LHQ) tiến hành phiên họp đặc biệt về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, trong đó có Đông Jerusalem.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng, Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên Hợp quốc, Tổ chức WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy sĩ) đã phản bác tài liệu về nữ công nhân Samsung bị ảnh hưởng sức khỏe do điều kiện lao động không đảm bảo là "không chuyên nghiệp, thiếu thiện chí, không khách quan, vô tư...".
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa có phát ngôn gây tranh cãi nhằm vào các quan chức nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) điều tra về cáo buộc nhà lãnh đạo nước này “giết người không qua xét xử” đối với tội phạm ma túy.
Philippines vừa lên tiếng phản đối nghiêm trọng bình luận thiếu trách nhiệm và thiếu tôn trọng mà Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra để bôi nhọ Tổng thống Duterte.
“Địa ngục trần gian” là cụm từ Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres dùng để miêu tả về thực trạng tại Đông Ghouta, Syria.
Triều Tiên tố Mỹ phân biệt chủng tộc, đàn áp quyền tự do báo chí và bảo hiểm y tế cho công dân.
Ngày 12/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 24 giờ phải rời khỏi Philippines.