Nhận lệnh của TT Putin, binh sĩ Nga rầm rập tiến về Nagorno-Karabakh: Chiến sự đổi chiều

Anh Tú |

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thì cơ quan này ​​sẽ triển khai khoảng 1.960 quân, 90 xe bọc thép cùng 380 phương tiện hỗ trợ khác tới khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Ngay sau khi thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan được ký kết dưới sự trung gian hòa giải của Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài từ nhiều tháng nay ở vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh, Moscow đã ngay lập tức quyết định triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực này.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, “theo thỏa thuận chung giữa Tổng thống nước Cộng hòa Azerbaijan, Thủ tướng Cộng hòa Armenia và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, từ 06:00 (giờ Moscow) ngày 10/11/2020 Nga bắt đầu triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình đầu tiên tới khu vực xung đột Nagorno-Karabakh, song song với việc Quân đội Armenia rút quân khỏi đây”.

Trước đó, ngày 9/11 Tổng thống Nga Vladimir Putin,Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã cùng ký kết một tuyên bố chung về việc ngừng bắn hoàn toàn ở Nagorno-Karabakh từ 00:00 (giờ Moscow) ngày 10/11.

Nhận lệnh của TT Putin, binh sĩ Nga rầm rập tiến về Nagorno-Karabakh: Chiến sự đổi chiều - Ảnh 1.

Lính gìn giữ hòa binh Nga được triển khai tới

Theo hãng thông tấn - phát thanh Sputnik, các đơn vị quân đội Azerbaijan sẽ vẫn duy trì ở những vị trí hiện tại còn Armenia sẽ rút về địa bàn huyện Kalbajar (mốc thời gian là 15/11) và huyện Lachin (ngày 1/12) và chỉ thiết lập một hành lang nhỏ Lachin (rộng 5km) dùng để làm kênh liên lạc giữa Nagorno-Karabakh và Armenia.

Hai bên cũng sẽ tiến hành trao trả tù binh chiến tranh và thi thể những người đã thiệt mạng.

Phát biểu về quyết định này, Tổng thống Putin cho biết việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa hình của Nga phù hợp với tuyên bố chung đã được 3 nước ký kết nhằm tiến tới một giải pháp lâu dài cho vấn đề Nagorno-Karabakh.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thì cơ quan này ​​sẽ triển khai khoảng 1.960 quân, 90 xe bọc thép cùng 380 phương tiện hỗ trợ khác tới khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Số 15 thuộc Quân khu Trung tâm Quân đội Nga được chỉ định là lực lượng chính và giữ vai trò trụ cột trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại khu vực. Bộ chỉ huy của đơn vị sẽ được thiết lập gần Stepanakert, thủ phủ của Nagorno-Karabakh.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay (10/11), Bộ Quốc phòng Nga cho biết 5 máy bay vận tải Ilyushin Il-76MD đầu tiên chở theo lính gìn giữ hòa bình Nga đã lên đường tới Nagorno-Karabakh từ căn cứ Ulyanovsk.

“4 máy bay Il-76 đầu tiên chở theo binh lính gìn giữ hòa bình Nga tới thực hiện nhiệm vụ ở khu vực xung đột Nagorno-Karabakh đã cất cánh từ phi trường Ulyanovsk-Vostochny. Các phi cơ này vận chuyển theo binh lính, phương tiện quân sự, xe bọc thép cùng nhiều thiết bị hậu cần khác. Chiếc máy bay vận tải thứ 5 cũng sẽ cất cánh sau đó”.

Binh lính gìn giữ hòa bình Nga lên máy bay chuẩn bị triển khai tới Nagorno-Karabakh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại