Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh nói gì về thất bại tại SEA Games 29?

Nam Đàn (từ Kuala Lumpur) |

"Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới NHM, đồng nghiệp, các lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó", nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh cho biết.

Vàng Olympic, bạc SEA Games

Từng giành HCV nội dung súng ngắn hơi 10m và HCB nội dung 50 m súng ngắn tại Olympic Rio 2016. Thế nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lại không thành công tại SEA Games 29.

Thất bại của Hoàng Xuân Vinh bắt đầu tại chung kết nội dung 50 m súng ngắn, anh chỉ xếp cuối sau 12 lượt bắn với tổng điểm 104,6 và bị loại đầu tiên. Và ở nội dung súng ngắn hơi 10m, Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt 234,1 điểm trong loạt bắn chung kết súng ngắn hơi 10m, đứng sau Jonathan (Malaysia - 238,3 điểm).

Thất bại nhưng Hoàng Xuân Vinh đã nhìn thẳng vào sự thật. Anh nói: "Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới NHM, đồng nghiệp, các lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Trong bắn súng, diễn biến tâm lý luôn rất phức tạp.

Tại SEA Games 29, ở môn bắn súng có nhiều nội dung bị cắt giảm. Tôi là vận động viên chủ chốt nên cũng gặp những vấn đề về tâm lý do áp lực và trách nhiệm. Tôi thừa nhận, cá nhân tôi chưa vượt qua chính mình.

Phong độ chưa tốt đã dẫn tới trạng thái tâm lý chưa tốt. Sau giai đoạn đỉnh cao cũng có một chút thay đổi, có lẽ bản thân tôi cần phải làm mới hơn, có những bước chuẩn bị cho tương lai xa hơn.

Đấu trường SEA Games chưa đạt phong độ tốt, vì thế thời gian tới sẽ phải rút kinh nghiệp để thi đấu tốt hơn. Cũng rất mong nhận được sự cổ vũ của NHM, cũng như giới truyền thông cho môn bắn súng".

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh nói gì về thất bại tại SEA Games 29? - Ảnh 1.

Kỷ lục gia Hoàng Xuân Vinh thẳng thắn nhận trách nhiệm.

Bắn súng Việt Nam đang có những lỗ hổng

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng đã đưa ra một số nhận xét đáng quan tâm của bắn súng Việt Nam ở thời điểm hiện tại: "Các năm trước khi chuẩn bị cho các giải đấu lớn như Asian Games, chúng tôi có thể xem xét khả năng thích ứng của VĐV. Bản thân tôi cũng xem có bước đến Olympic được hay không?

Sau một thời gian dài, liên đoàn bắn súng thế giới đã có một số thay đổi các chương trình, thay đổi luật thi đấu. Nhờ sự thay đổi này đã tạo nên một sự hưng phấn cho những VĐV ở các quốc gia được coi là yếu kém hơn một chút như Việt Nam.

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh nói gì về thất bại tại SEA Games 29? - Ảnh 2.

Thua ở SEA Games nhưng bắn súng vẫn sẽ là mũi nhọn của Thể thao Việt Nam khi muốn vươn tầm châu lục và thế giới.

Bản đồ huy chương bắn súng thế giới đã có những sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, bắn súng Việt Nam đang có những lỗ hổng như VĐV có thành tích cao chỉ có 1-2 người, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, các CLB bắn súng không nhiều… Và song song là bề dày hay nền tảng chưa đáp ứng được.

Dù không giao trọng trách nhưng cá nhân tôi cũng phải chịu trách nhiệm và phải chịu một phần áp lực. Nói thật, dư âm của Olympic vẫn còn và tôi chưa thể ổn định lại. Như đã nói, trong bắn súng khó nói về diễn biến tâm lý khi đối diện với sức ép. Tôi khẳng định phong độ không được tốt vì thế, qua đợt này sẽ phải rút kinh nghiệm để hướng tới phía trước".

Bắn súng vẫn là mũi nhọn

"Bắn súng là môn thể thao đặc thù, dù không sử dụng nhiều thể chất nhưng chịu áp lực nặng về tâm lý. Chúng ta tấn công môn thể thao sức mạnh đã khó đến với Asiad và Olympic. Thứ 2 là những môn tốc độ càng khó. Thứ 3, tấn công vào các môn thể thao sức bền lại càng khó hơn nữa. Do vậy, cần phải có những tính toán để phù hợp với đấu trường Asiad và Olympic.

Do vậy, môn thể thao tiên phong vẫn đặt vào môn bắn súng và tới đây là bắn cung vào những đấu trường châu lục và thế giới, chứ còn sức bền, sức mạnh, sức nhanh chúng ta vẫn chưa có khả năng", trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 – ông Trần Đức Phấn cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại