Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần

CTV Nguyễn Hưng |

Ma Cao (Trung Quốc) có thể được biết đến với các sòng bạc và khách sạn sang trọng nhưng biểu tượng thực sự của nơi này là một nhà thờ.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 1.

Nhà thờ Thánh Phaolô, còn gọi là "Mater Dei", là nhà thờ phong cách Bồ Đào Nha có từ thế kỷ 17.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 2.

Nó được xây dựng từ năm 1602 đến năm 1640 bởi các linh mục đến miền viễn Đông để truyền bá đạo Công giáo.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 3.

Các linh mục đầu tiên đi tới Macau sau đó vào Trung Quốc, và Nhà thờ Thánh Phaolô là thánh đường đầu tiên ở thành phố này.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 4.

Ban đầu, nhà thờ là một phức hợp, bao gồm trường đại học phương Tây đầu tiên ở Đông Á.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 5.

Đây là một trong những nhà thờ Công giáo lớn nhất châu Á vào thời đó.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 6.

Hầu hết nhà thờ được xây bằng gỗ, nhưng nó có một mặt tiền tuyệt đẹp được xây bằng khối đá granit.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 7.

Đây là phần duy nhất của tòa nhà còn lại sau những cơn bão và vụ hỏa hoạn thiêu cháy nhà thờ vào năm 1835.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 8.

Nhà thờ ban đầu được xây dựng vào năm 1580, nhưng nó đã bị cháy hai lần vào năm 1595 và một lần nữa vào năm 1601.

Nhà thờ to đẹp ở châu Á nổi tiếng vì cháy nhiều lần - Ảnh 9.

Mặt trước nhà thờ sau khi vụ hỏa hoạn thứ ba xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại