Nhà sáng lập WikiLeaks nhận án tù "nhẹ nhàng" ở Anh

Anh Tuấn |

Ông Julian Assange, người đã sáng lập trang cung cấp thông tin mật WikiLeaks đã bị tuyên án tù giam nhẹ vào ngày 1/5 sau khi bị tuyên bố phạm tội vi phạm điều kiện tại ngoại khi được vào đại sứ quán Ecuador tại Anh để tránh bị dẫn độ tới Thụy Điển.

Trước tòa án của Anh, Thẩm phán Deborah Taylor tuyên bố: “Ông đã có nhiều lựa chọn cho mình nhưng cuối cùng lựa chọn của ông là gây ra hành vi phạm pháp. Ông đã không tự nguyện đầu thú, ông không tự mình đứng ra chịu trách nhiệm trước tòa án”. Sau đó bà tuyên án “50 tuần tù giam” đối với ông Assange.

Tội danh đối với ông Assange đã được đưa ra tại Tòa án Westminster vào ngày 11/4, vài giờ trước khi ông bị chính quyền Anh bắt giữ ở đại sứ quán Ecuador sau 7 năm tạm trú tại đây.

Các luật sư của ông Assange đã biện hộ cho lý do ông không đầu thú trước chính quyền Anh là bởi ông lo ngại sẽ không được xét xử công bằng. Tuy nhiên biện hộ của họ đã không được các thẩm phán Anh chấp nhận khi họ gọi ông là một “kẻ ích kỷ không thể nhìn ra xa hơn lợi ích cá nhân của mình”.

Trong một diễn biến khác, một phiên điều trần về việc dẫn độ ông Assange sang Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2/5. Chính quyền Mỹ đã cáo buộc ông giúp đỡ cựu chuyên gia tình báo quân đội Mỹ Chelsea Manning tiếp cận máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 2010 để phát tán những tài liệu chính phủ mật của Mỹ.

Theo luật của Anh, chính phủ Mỹ có 65 ngày tính từ ngày ông Assange bị bắt để cung cấp các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục dẫn độ cho một thẩm phán người Anh.

Bà Jennifer Robinson, một trong số những luật sư bào chữa cho ông Assange cho biết: “Việc một nhà báo đang bị giam giữ trong một nhà tù an ninh cấp độ cao và đang đối mặt với nguy cơ bị đưa sang Mỹ vì những tác phẩm đã giúp ông giành giải thưởng báo chí trên khắp thế giới là điều mà toàn thế giới cần phải lo ngại. Chúng tôi hiện đang rất lo cho sức khỏe của ông ấy”. Bà nói thêm: “Ông ấy rất cảm kích trước sự đồng lòng quan tâm của nhiều người trên toàn thế giới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại