Nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát bằng súng máy trí tuệ nhân tạo

Hoài Thanh |

Chuẩn Đô đốc Iran Ali Fadavi cho rằng, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của nước này Mohsen Fakhrizadeh đã bị sát hại bằng súng máy điều khiển qua vệ tinh.

Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi - Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: AFP

Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi - Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: AFP

Hãng tin Mehr (Iran) ngày 6/12 dẫn lời Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi - Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, ông Fakhrizadeh đã bị ám sát bằng súng máy điều khiển qua vệ tinh có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Chuẩn Đô đốc Fadavi, loại vũ khí này sử dụng camera hiện đại và được trang bị công nghệ AI. Súng máy được lắp trên một xe bán tải hiệu Nissan đậu gần nơi xảy ra vụ ám sát và được điều khiển qua mạng thông qua mạng lưới vệ tinh. Súng đã “lấy điểm ngắm” nhằm vào chính diện khuôn mặt của nhà khoa học Iran và bắn ra 13 loạt đạn.

Đó là lý do giải thích tại sao vợ ông Fakhrizadeh không bị sao, mặc dù bà cũng ngồi trên xe, chỉ cách chồng khoảng 25 cm. Trưởng nhóm bảo vệ an ninh đi cùng ông Fakhrizadeh cũng bị dính 4 viên đạn khi lấy thân mình ôm nhà khoa học.

Ông Mohsen Fakhrizadeh thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào ô tô chở ông hôm 27/11. Có nhiều giả thiết khác nhau về kịch bản vụ ám sát này. Có thông tin cho rằng, nhà khoa học Iran bị sát hại bằng súng máy tự động có gắn điều khiển từ xa và thủ phạm không có mặt ở hiện trường. Nhưng cũng có nguồn tin xác nhận Nhóm phản động lưu vong có tên gọi Hội đồng Quốc gia Kháng chiến Iran (NCRI) là những người trực tiếp thực hiện vụ tấn công.

Chưa rõ ai đứng sau vụ sát hại ông Mohsen Fakhrizadeh, nhưng hãng tin Press TV khẳng định các nhà điều tra đã phát hiện ra vũ khí “do Israel chế tạo” tại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại