Nhà hoạt động môi trường Mỹ tử vong sau khi tự thiêu trước Toà án Tối cao

Minh Hạnh |

Một nhà hoạt động vì khí hậu của Mỹ đã thiệt mạng sau khi tự thiêu bên ngoài tòa nhà Toà án Tối cao Mỹ ở Washington.

Theo báo cáo, ông Wynn Bruce, đến từ Boulder, Colorado (Mỹ), được tử vong vào ngày 23/4 (giờ địa phương) đã tử vong vì vết thương sau khi tự thiêu bên ngoài toà nhà Toà án Tối cao Mỹ ở thủ đô Washington.

Cụ thể, Sở Cảnh sát thủ đô Washington thông tin ông Wynn Bruce đã tự thiêu vào khoảng 18h30 ngày 22/6 và được đưa đến bệnh viện.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Metropolitan nói với Denver Post rằng các nhà điều tra không tìm thấy một tuyên ngôn hoặc ghi chú lý giải nguyên nhân hành động của ông.

Nhà hoạt động môi trường Mỹ tử vong sau khi tự thiêu trước Toà án Tối cao  - Ảnh 1.

Tòa án Tối cao ở Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters

Được biết, ngày 22/6 là Ngày Trái đất, một sự kiện toàn cầu hàng năm nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với việc bảo vệ môi trường. Trong ngày hôm đó, Tòa án Tối cao đã xử lý các vụ kiện liên quan tới vấn đề môi trường.

Trong những ngày trước khi tự thiêu, ông Bruce đã nhiều lần chia sẻ bài đăng về các vấn đề môi trường. Ngày 24/4, Bà Kritee Kanko, một nhà khoa học về khí hậu và thiền sư tại Boulder, cho biết ông Bruce là một người bạn và thành viên trong cộng đồng Phật giáo của bà. Bà cho biết ông Bruce đã lên kế hoạch cho vụ tự thiêu trong "ít nhất một năm".

Trả lời phỏng vấn với New York Times sau đó, bà Kanko cho biết bà không rõ ý định của ông Bruce là gì. Bà nhận định "mọi người đang bị đẩy tới mức độ đau buồn và tuyệt vọng về khí hậu" và "điều bà không muốn xảy ra là những người trẻ tuổi bắt đầu nghĩ về việc tự thiêu".

Vào tháng 4/2018, ông David Buckel, một luật sư nổi tiếng về quyền của người đồng tính và người ủng hộ môi trường, cũng từng có hành động tự thiêu ở New York.

Trong một ghi chú về vụ việc, ông Buckel viết: "Hầu hết con người trên hành tinh hiện nay hít thở không khí không lành mạnh bằng nhiên liệu hóa thạch và kết quả là nhiều người chết sớm - cái chết sớm của tôi do sử dụng nhiên liệu hóa thạch phản ánh những gì chúng ta đang làm với chính mình". 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại