Nhà Bè bàn giải pháp để sớm lên quận

Trường Hoàng |

Huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang huy động trí tuệ, sự đóng góp của nhà đầu tư để sớm hoàn thành các tiêu chí phát triển thành quận vào cuối nhiệm kỳ.

Ngày 17/7, UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, đô thị trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức và các chuyên gia, nhà khoa học đã đến dự.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết hội nghị là cơ hội để huyện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, các hiến kế hay nhằm bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch cụ thể phát triển huyện Nhà Bè, hướng đến đạt mục tiêu Nhà Bè sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí phát triển thành quận vào cuối nhiệm kỳ.

Trong giai đoạn tới, Nhà Bè tập trung thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng đô thị bền vững phù hợp với chủ trương phát triển đô thị thông minh của TP; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế theo định hướng thương mại – dịch vụ - công nghiệp; khai thác mọi tiềm năng và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và chuẩn bị cơ bản các điều kiện để phát triển Nhà Bè sớm trở thành quận.

Nhà Bè bàn giải pháp để sớm lên quận - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết mới đây tại Đại hộ Đảng bộ huyện Nhà Bè, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị Nhà Bè sớm hoàn thiện quy hoạch để lên quận.

Hiện Nhà Bè có đủ 3 yếu tố là thiên thời, địa lợi và nhân hòa để sẵn sàng lên quận. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Nhà Bè cần tận dụng yếu tố thiên thời (huyện đang đẩy mạnh đô thị hóa), địa lợi (là nơi kết nối sự phát triển) và chủ động tạo ra yếu tố nhân hòa để có được đô thị Nhà Bè thật khang trang, hiện đại, xanh; là đô thị thông minh trong lòng TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại