Người phụ nữ hàng xóm sát hại 3 bà cháu phi tang xác trong vườn cà phê vì... cự cãi vặt

Phú Thiên |

Bà Nhi khai là do mâu thuẫn với người thân của bà Vượng nên khi bà này dắt 2 người cháu nội sang chơi thì xảy ra cự cãi. Bà này sau đó dùng dao chém chết bà Vượng cùng 2 người cháu.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tạm giữ Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, công an đang đấu tranh làm rõ xem bà Nhi có đồng phạm khi gây án hay không.

Bước đầu, tại cơ quan công an, bà Nhi thừa nhận là đã ra tay sát hại bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và Đoàn Đức Tiến (4 tuổi), Đoàn Thị Nguyên Thảo (3 tuổi, cả 2 là cháu nội bà Vượng) đều ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo khai báo của bà Nhi thì do có mâu thuẫn với người thân của gia đình bà Vượng. Sáng 24/5, khi bà Vượng dắt 2 người cháu nội sang chơi để xin bơ nhà bà Nhi thì cự cãi. Bực tức, bà Nhi dùng dao chém chết bà Vượng cùng 2 người cháu.

Sau khi sát hại cả 3 bà cháu, bà Nhi đã đem thi thể ra vườn cà phê cách nhà chừng 5m rồi đào hố phi tang. Thực hiện xong hành vi, bà này vào nhà tắm rửa và bắt xe đi huyện Đức Trọng (cách hiện trường gây án khoảng 50km) thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 24/5, người thân gia đình bà Vượng không thấy bà cùng 2 người cháu nội nên gọi điện và đi tìm kiếm nhưng không thấy. Nghi ngờ nên gia đình đã báo công an và cùng người dân đi tìm kiếm.

Sau thời gian tìm kiếm, người dân phát hiện trong vườn cà phê nhà bà Nhi có cánh tay lòi lên, khu vực này có dấu hiệu bị đào bới nên đã báo công an.

Công an đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Qua đấu tranh, bà Nhi thừa nhận đã sát hại bà Vượng cùng 2 người cháu nội của bà này. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại