"Người hùng" cứu 3 người trên xe máy mất phanh khi đổ đèo Tam Đảo được khen thưởng

Nguyễn Ngoan |

Anh Đinh Văn Chiến được khen thưởng sau hành động cứu 3 người trên xe máy mất phanh khi đổ đèo Tam Đảo trưa 29/5.

Anh Chiến được Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Anh Chiến được Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Ngày 30/5, bà Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, Chủ tịch UBND huyện vừa ký quyết định khen thưởng đối với anh Đinh Văn Chiến (30 tuổi, ở xã Hồ Sơn, Tam Đảo) vì có hành động cứu 3 người đi xe máy bị mất phanh khi đổ đèo Tam Đảo. Đồng thời thưởng nóng 5.000.000 đồng cho anh Chiến.

"Ngày 31/5, UBND huyện sẽ trao thưởng và quyết định khen thưởng", bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, việc anh Chiến giải cứu xe máy bị mất phanh là hành động rất dũng cảm, cần được tuyên truyền. Huyện sẽ nêu gương trên hệ thống loa phát thanh, cổng thông tin điện tử của  để mọi người dân đều biết và noi theo.

Anh Chiến dùng tay kéo lại chiếc xe mất phanh.

Trước đó, trưa 29/5, khi đang trên đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) sửa xe máy, anh Đinh Văn Chiến thấy một chiếc xe SH mode chở theo 3 người đâm vào đuôi xe khách 29 chỗ, chiếc xe loạng choạng sau đó tiếp tục lao vun vút trên đường. Trong khi đó, nam tài xế cố chà chân xuống mặt đường để hạn chế tốc độ. Bằng kinh nghiệm sửa xe lâu năm, anh Chiến đoán xe máy mất phanh, nên vội quay ngược lại và đuổi theo. 

Anh Chiến cho biết, trên xe máy có 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ, khi anh tiếp cận chiếc xe, cả 3 người đang rất hoảng loạn, sợ hãi. Khi đến gần, một tay anh điều khiển xe, tay còn lại giữ phía sau chiếc xe SH Mode đến khi dừng lại an toàn. 

Người hùng cứu 3 người trên xe máy mất phanh khi đổ đèo Tam Đảo được khen thưởng - Ảnh 2.

Anh Đinh Văn Chiến. Ảnh: FB nhân vật

Sau khi cứu 3 người thoát khỏi nguy hiểm, anh Chiến phụ giúp kiểm tra xe, thay phanh để mọi người an toàn lên đường trở về.

Chị D. - người ngồi sau xe SH mode cho biết, chị cùng nhóm bạn đi chơi Tam Đảo chiều 28/5, đến trưa 29/5, nhóm quay về thì gặp nạn khi đổ đèo tại km17. Người bạn điều khiển xe cố đâm vào đuôi ôtô, và dùng chân chà xuống đường để giảm tốc độ nhưng không được.

"Chiếc xe bị mất phanh, chúng tôi rất sợ, may mắn gặp được anh Chiến giúp đỡ", chị D. nói. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại