Người đi rừng tìm thấy gốc cây cọ mục đổ dưới đất, khi bóc lớp vỏ cây thì phát hiện điều bất ngờ!

Hoa Hướng Dương |

Đây là một vị trí ít ai ngờ đến nhưng lại chứa một tổ ong mật 'siêu khủng'.

Ảnh: Ong Rừng Đông Bắc

Ảnh: Ong Rừng Đông Bắc

Trên kênh Youtube Ong Rừng Đông Bắc, một người thợ lấy mật ong rừng đã phát hiện ra một cây cọ mục nằm đổ trên đồi, tuy nhiên bằng kinh nghiệm của mình thì người lấy mật biết rằng bên dưới cây cọ mục có điều mà người thợ này đang tìm kiếm.

Khi bóc các lớp vỏ cọ ra và hun khói xung quanh thì những tổ ong to xếp thành từng lớp bắt đầu lộ ra. Thì ra bên dưới cây cọ mục lại là một tổ ong đã làm hàng năm trời, khi lấy mật thì người thợ phải rất cẩn thận để không làm bụi đất rơi xuống các tổ ong khiến mật bị bẩn.

Người đi rừng tìm thấy gốc cây cọ mục đổ dưới đất, khi bóc lớp vỏ cây thì phát hiện điều bất ngờ! - Ảnh 1.

Tổ ong 'siêu khủng' trong gốc cây cọ mục. Ảnh: Ong Rừng Đông Bắc

Gốc cọ là loại cây họ dừa phổ biến trên vùng đồi núi phía bắc, thân cây cọ rất to và có nhiều gai vỏ cứng nhưng bên trong lại là lõi xốp nên khi cây bị mục sẽ tạo thành không gian rỗng thuận lợi cho ong mật làm tổ.

Kết quả: Người lấy mật đã thu hoạch được một tổ ong đầy mật cuối mùa, nếu như thông thường người thợ lấy mật sẽ để lại một phần tổ để ong tiếp tục sinh sống thì lần này, người thợ lại lấy hết tổ vì cây cọ đã mục rữa không thể là nơi cho đàn ong tiếp tục trú ngụ nữa.

Xem video:

Phát hiện tổ ong trong thân cọ mục

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại