Người đẹp, người mẫu chụp nude: Cấm hoàn toàn là không nên!

Mỵ Lương |

"Cần hạn chế ở một chừng mực nào đó có quy định cụ thể như váy ngắn thế nào, áo quần biểu diễn ra sao, chụp hình nude với mục đích gì".

Trước thông tư số 01/2016 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết về việc người đẹp, người mẫu có danh hiệu không được chụp ảnh nude, các nghệ sĩ, nhà thơ, chuyên gia đã đưa ra những ý kiến trái chiều.

Cụ thể tại Điều 3, thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL quy định các hành vi biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện gồm: Chụp ảnh, ghi hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông.

Có hành động, phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật và vô ý hoặc cố ý phổ biến trên phương tiện truyền thông hoặc ngoài xã hội gây hậu quả xấu...

Thông tư này, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012 trước đó quy định về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Phân cảnh trần trụi của Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh và Chi Bảo trong phim “Đẻ mướn” nhận nhiều “gạch, đá” từ khán giả.
Phân cảnh trần trụi của Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh và Chi Bảo trong phim “Đẻ mướn” nhận nhiều “gạch, đá” từ khán giả.

Theo quan điểm của nhà điêu khắc Hà Minh Tuấn, việc chụp và phổ biến ảnh nude là điều không nên, đặc biệt là đối với những “bông hoa” được định vị danh hiệu như: như hoa hậu, người mẫu có tiếng tăm. Thực tế, xã hội hiện nay, nhiều người yêu thích sự tự do trong cách ăn mặc.

Đặc biệt trong đó có vấn đề chụp ảnh nude. Điều này cũng cần xác định mục đích của việc chụp hình nude vì ảnh nude có sự khác biệt “nhạy cảm” hơn so với những hình ảnh khác. Mục đích của những tấm hình nude, hình ảnh ăn mặc hở hang phản cảm trong xã hội hiện đại dễ bị biến tướng.

Nhiều người lạm dụng hình ảnh nude để đánh bóng tên tuổi bản thân, nhanh được nổi tiếng. Vì thế có tình trạng khi đã “cởi” bỏ quần áo một lần sẽ có nhiều lần “cởi” và như vậy, gây ra sự nhàm chán, ảnh hướng đến thuần phong mĩ tục.

“Quan niệm, truyền thống của người phương Đông, người phụ nữ Việt cần phải đoan trang, “kín đáo”. Vẻ đẹp của người phụ nữ đoan chính mới là giá trị đích thực hướng, dễ đánh động lòng người hơn so với việc “khoe” da thịt.

Vì vẻ đẹp bề ngoài trong đó có vẻ đẹp hình thể chỉ là phần “nổi”, còn vẻ phần “chìm” giá trị phải là những người”, nhà điêu khắc này nhấn mạnh.

Theo quy định của các tổ chức thi hoa hậu thế giới, các hoa hậu bị cấm chụp ảnh gợi cảm, mang tính kích dục.

Theo bà Geneviève deFontenay - Chủ tịch Uỷ ban Hoa hậu Pháp: "Quy định của ban tổ chức đó là các hoa hậu bị cấm chụp ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục trong năm mang vương miện và 5 năm tiếp theo”.

Ngay sau đó, Hoa hậu Pháp Laetitia Bléger (Hoa hậu Pháp 2004) đành “chia tay” với vương miện vì từng chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy và không ít những “bông hoa” khác bị tước vương miện vì liên quan đến những hình ảnh nóng…

Tại Việt Nam, có không ít trường hợp người mẫu, hoa hậu khiến dư luận xôn xao vì những hình ảnh “mát mẻ”. Năm 2013, Á hậu Hoàng My, diễn viên Lan Phương, người mẫu Lan Khuê… đồng loạt góp mặt trong bộ hình bán nude nóng bỏng gây quỹ từ thiện.

Nhiều người cũng được được phen “mãn nhãn” khi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu Alex Trần chụp ảnh nóng trước thiên nhiên. Những phân cảnh trần trụi giữa Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh và Chi Bảo trong phim “Đẻ mướn” nhận nhiều “gạch, đá” từ khán giả.

Việc tạo dựng được tên tuổi đối với người mẫu cũng như giành được vương miện là cả chặng đường gian nan với người đẹp trên các đấu trường sắc đẹp.

Tuy nhiên, chỉ vì rò rỉ những hình ảnh “nóng bỏng” trên các trang mạng xã hội gây ra không ít hệ lụy, phiền toái cho chính bản thân hoa hậu, người mẫu.

Nhà thơ Thanh Hà, công tác Tạp chí Văn nghệ Quân đội đánh giá: “Hình ảnh của hoa hậu, người đẹp không chỉ của Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy là niềm tự hào của phụ nữa nói chung.

Trong đó, các danh hiệu như hoa hậu, người mẫu sẽ là hạn chế tiếp theo của phụ nữ.

Cho nên, cần hạn chế ở một chừng mực nào đó có quy định cụ thể như váy ngắn thế nào, áo quần biểu diễn ra sao, chụp hình nude với mục đích gì...

Còn nếu cấm hoàn toàn là điều không nên. Vì đó sẽ là sự thiệt thòi cho chị em phụ nữ vì phụ nữ là biểu tượng của vẻ đẹp. Không chụp, phổ biến ảnh nude cũng là một phần cấm đoán vẻ đẹp của phụ nữ”.

Á hậu Hoàng My bán khỏa thân trong bộ ảnh gây quỹ từ thiện
Á hậu Hoàng My bán khỏa thân trong bộ ảnh gây quỹ từ thiện

GS.Nguyễn Khắc Mai - Giám đốc Trung tâm Minh Triết nhìn nhận, để thực hiện được quy định về việc hoa hậu, người mẫu có danh hiệu không được chụp, phổ biến ảnh nude là điều không hề đơn giản.

“Vấn đề chụp hình hay không là quyền lợi của mỗi con người, đây là quyền riêng tư. Bản thân có quyền bình xét hình ảnh xấu hay đẹp, phản cảm hay nghệ thuật.

Điều quan trọng là phụ thuộc vào mục đích của việc chụp hình nude. Vì nếu hình ảnh đẹp sẽ mang đậm giá trị thẩm mỹ, hướng đến giá trị tốt đẹp.

Cũng như đại thi hào Nguyễn Du có đề cập đến vẻ đẹp hình thể của Thúy Kiều: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”.

Ngày 10.4, phóng viên Dân Việt đã liên lạc với ông Phan Đình Tân- người phát ngôn Bộ VHTTDL và ông Nguyễn Đăng Chương- Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn để đề nghị phỏng vấn rõ hơn về những quy định trong Thông tư 01/2016, tuy nhiên cả 2 ông đều từ chối và cho biết trong nội dung thông tư đã nói đầy đủ mọi vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại