Người đàn ông nhiễm virus cực hiếm gặp sau khi bị bọ ve cắn

Đinh Kim (T/h) |

Một người đàn ông ở bang Maine (Mỹ) đã tử vong do nhiễm loại virus hiếm gặp Powassan sau khi bị bọ ve cắn.

Ngày 20/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Maine báo cáo về trường hợp của một người đàn ông tử vong do mắc căn bệnh nhiễm trùng não hiếm gặp sau khi bị bọ ve cắn. Loại bọ ve này được cho đã truyền nhiễm virus hiếm gặp có tên Powassan.

Bệnh nhiễm trùng não gây ra bởi virus Powassan hiện vẫn chưa có thuốc chữa, không có vaccine phòng bệnh, cũng chưa có phương pháp điều trị kháng virus phù hợp. Các chuyên gia của CDC Maine cảnh báo người dân và du khách cần cẩn thận ở những khu vực có thể xuất hiện bọ ve.

Người đàn ông nhiễm virus cực hiếm gặp sau khi bị bọ ve cắn - Ảnh 1.

Người đàn ông tử vong do mắc bệnh nhiễm trùng não nghiêm trọng gây ra bởi virus hiếm gặp Powassan sau khi bị bọ ve cắn. Ảnh: Getty Images/ Daily Mail

Cụ thể, những người đi cắm trại hoặc đi bộ đường dài ở khu vực cây cối rậm rạp nên đề phòng bọ ve, đi theo các tuyến đường có sẵn thay vì đi sâu vào trong rừng. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên che chắn cẩn thận để tránh bị bọ ve cắn và chuẩn bị sẵn bình xịt côn trùng.

Trong trường hợp đi vào khu vực có nguy cơ cao tiếp xúc với bọ ve, mọi người nên kiểm tra thường xuyên để sớm phát hiện các vết cắn. Sau khi trở về từ các khu vực có thể có bọ ve sinh sống, nên tắm và giặt quần áo cẩn thận.

"Bọ ve hiện đang sinh sôi và hoạt động mạnh. Tôi kêu gọi mọi người dân Maine và các du khách thực hiện các biện pháp để phòng tránh việc bị bọ ve cắn", WMTW dẫn lời Nirav D.Shah – giám đốc CDC Maine.

Được biết, virus Powassan thường lây từ động vật sang người qua vết cắn của bọ ve hoặc chuột chũi, được đặt tên theo nơi nó được phát hiện lần đầu tiên - thành phố Powassan, Ontario (Canada) - trên một cậu bé vào năm 1958. Các triệu chứng thường xuất hiện sau khi người bệnh bị bọ ve cắn khoảng 1 tuần đến 1 tháng.

Theo báo cáo, người đàn ông nhiễm virus Powassan ở Maine đã gặp các triệu chứng nghiêm trọng liên quan đến thần kinh. Ông qua đời tại bệnh viện trong lúc đang được điều trị tích cực. Bên cạnh các triệu chứng về thần kinh, các dấu hiệu phổ biến khác của bệnh gây ra bởi virus Powassan gồm sốt, nhức đầu, nôn, mệt mỏi, lú lẫn, co giật hoặc mất trí nhớ.

Tuy nhiên, CDC cho biết phần lớn những người bị nhiễm virus Powassan đều không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh trở nặng. Tính đến nay, số người nhiễm loại virus này không nhiều, mỗi năm ở Mỹ chỉ có khoảng 25 trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo.

Trong vòng 12 năm qua, có 14 trường hợp được báo cáo tại Maine. Dù vậy, do có trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng nên có khả năng con số thực tế còn cao hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại