Người đàn ông "đi bộ xuyên Việt, bảo vệ môi trường" tử vong chưa rõ nguyên nhân

Bảo Ngọc |

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương và tử vong sau đó nhưng trên người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Ngày 9/8, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết đang truy tìm tung tích một bệnh nhân tử vong nghi do tai nạn giao thông trên hành trình đi bộ xuyên Việt để bảo vệ môi trường.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nam cao khoảng 1,7m, nặng 60kg được đưa đến cấp cứu vào ngày 4/8. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, đa chấn thương, chấn thương sọ não do bị tai nạn giao thông.

Những người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu cho hay trước đó thấy người đàn ông này cùng 2 người khác đi bộ theo hướng từ Nam ra Bắc. Vị trí phát hiện người đàn ông là thuộc quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Hồng Thủy và Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

"Người này trên lưng đeo băng rôn ghi dòng chữ "Đi bộ xuyên Việt - Bảo vệ môi trường". Khi bị tai nạn, 2 người kia đi trước xa nên không hay biết.

Người này không có giấy tờ tùy thân nên chúng tôi không biết là ai, ở đâu đến", một người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cho hay.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã báo sự việc với cơ quan chức năng và phối hợp tìm kiếm danh tính nạn nhân.

"Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa biết nạn nhân là ai. Bệnh nhân này nhập viện chúng tôi đã cố gắng cứu chữa hết sức nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Thi thể bệnh nhân đang được bảo quản ở nhà tang lễ của bệnh viện. Nếu không tìm được người thân thì sẽ giải quyết theo các quy định của pháp luật, bác sĩ Phan Thanh Bình, Giám đốc bệnh viện, cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại