Người đàn ông ăn trưa 1 mình và sự thật đằng sau bất ngờ hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ

Lâm Anh |

Câu chuyện đằng sau tấm ảnh không chỉ của riêng ai.

Xuất hiện trên trang cá nhân của Chasidy Gwaltney vào ngày Lễ Tình nhân 14/2, bức ảnh thu hút hơn 670 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và trăm nghìn lượt chia sẻ.

Chasidy Gwaltney là người chứng kiến cảnh tượng xúc động này trong một cửa hàng ăn ở bang Texas, Mỹ. Cô viết:

"Bạn biết không? Tất cả chúng ta đều có lỗi khi thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình. Chúng ta có thể quên một nụ hôn tạm biệt, nói lời yêu thương hoặc ít khi để ý đến những điều giản dị nhưng có ý nghĩa rất lớn với người đặc biệt của mình.

Cảnh tượng mà tôi tận mắt nhìn thấy hôm nay nhắc tôi nhớ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có ai đó để ôm, để chuyện trò, yêu thương, vui đùa, thậm chí là để giận nhau.

Bức ảnh mang nhiều ý nghĩa và có thể khiến trái tim bạn lay động giống như tôi lúc này. Thoạt nhìn, có vẻ như người đàn ông này trải qua ngày lễ Tình nhân một mình nhưng kì thực vợ của ông ấy cũng đang hiện diện trong một chiếc bình đáng yêu đặt trên bàn.

Việc mang tro cốt của vợ đến buổi hẹn ăn trưa ngày Valentine chứng tỏ tình yêu mãnh liệt ông dành cho bạn đời. Ông thậm chí còn mua tặng nửa kia một ly rượu…

Người đàn ông ăn trưa 1 mình và sự thật đằng sau bất ngờ hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ - Ảnh 1.

Bức ảnh đăng trên trang cá nhân của Chasidy Gwaltney

Hãy thương người yêu của mình khi còn cơ hội, (vì) bạn không bao giờ biết trước ngày mai sẽ lấy đi của bạn những gì!"

Phần lớn bình luận dưới tấm ảnh đều bày tỏ sự xúc động với thông điệp yêu thương gửi gắm trong đó. Nhiều đôi tag nửa kia của mình vào xem và "thả" nhiều tim để thể hiện tình yêu.

Không chỉ bạn đời mà tất cả những người thân yêu của bạn đều xứng đáng được yêu thương và nâng niu mỗi ngày. Có lẽ tình yêu là không chờ đợi cũng không có đủ thời gian cho chúng ta chần chừ. Tình yêu bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, mỗi ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại