Người đàn ông 70 tuổi bị bắt sau 22 năm trốn truy nã

Phong Sơn |

Bùi Thanh Sơn (70 tuổi), người đang bị truy nã về tội "Làm giả giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước", đã bị công an ở Nam Định phát hiện, bắt giữ sau 22 năm lẩn trốn.

Bùi Thanh Sơn - Ảnh: Công an Nam Định

Bùi Thanh Sơn - Ảnh: Công an Nam Định

Ngày 26-6, tin từ Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết đơn vị đã tạm giữ Bùi Thanh Sơn (70 tuổi; hiện ngụ tại thôn Lục, xã Yên Bằng) do liên quan tới vụ án ông này bị truy nã 22 năm về trước.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Thanh Sơn quê xã Xuân Bắc (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) nhưng đã vào Nam sinh sống từ lúc còn trẻ. Năm 1998 (47 tuổi ) ông Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) khởi tố tội "Làm giả giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước".

Tuy nhiên, Bùi Thanh Sơn đã bỏ trốn khỏi địa bàn, liên tục thay đổi chỗ ở. Ngày 15-1-1999, Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định truy nã.

Mới đây, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Yên Bằng phát hiện Bùi Thanh Sơn đang lẩn trốn trên địa bàn nên đã tiến hành tạm giữ hình sự, bàn giao cho Công an huyện Thống Nhất điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại