Người đàn ông 52 tuổi 26 lần chinh phục đỉnh Everest

Hoàng Dung |

Nhà leo núi người Nepal vừa hoàn thành chuyến đi thứ 26 lên đỉnh Everest, đánh bại kỷ lục của chính mình, người chinh phục thành công đỉnh Everest nhiều lần nhất.

Nhà leo núi Kami Rita, 52 tuổi khiến tất cả phải ngưỡng mộ với thành tích leo đỉnh Everest ở tuổi trung niên.

Người đàn ông 52 tuổi 26 lần chinh phục đỉnh Everest - Ảnh 1.

Mới đây, người đàn ông 52 tuổi một lần nữa chinh phục thành công nơi được mệnh danh là 'nóc nhà thế giới', đánh dấu lần thứ 26 của mình.

Kami Rita đi theo dọc tuyến đường sườn núi phía đông nam, ông dẫn đầu trong đoàn 10 nhà leo núi khác. Đây là tuyến đình do nhà leo núi Edmund Hillary, người New Zealand và Tenzing Norgay, người Nepal, khám phá ra vào năm 1953.

Chinh phục đỉnh Everest là một trong những mục tiêu thách thức nhất mà con người có thể thực hiện, cũng là một trong những điều khó khăn nhất buộc cơ thể con người chịu đựng nhiều nhất trong suốt hành trình. Theo thống kê, đã có khoảng 10.657 người leo núi Everest kể từ năm 1953 và số người phải thiệt mạng trên đường chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này là 311.

Tuy nhiên, Kami Rita biến cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi thành chuyến đi bộ đường dài, như một kỳ nghỉ gia đình hàng năm.

Người đàn ông này đã leo lên đỉnh Everest 26 lần, phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình thực hiện vào năm 2021.

Taranath Adhikari, Giám đốc sở du lịch Kathmandu cho biết: "Kami Rita đã phá kỷ lục của chính mình và xác lập kỷ lục thế giới mới về leo núi".

Được biết, nhóm của Kami Rita leo lên đỉnh núi và quay trở lại các trại thấp hơn mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Nhóm lên đến đỉnh cao nhất vào khoảng 7 giờ tối theo giờ địa phương.

Lần đầu tiên Kami Rita leo lên đỉnh Everest vào năm 1994. Kể từ đó, người đàn ông này leo lên đỉnh núi gần như mỗi năm một lần. Kami Rita là người tiếp bước những thành công của cha mình, người từng là hướng dẫn viên leo núi đầu tiên ở vùng Everest.

Ông được đánh giá là một trong những hướng dẫn viên có chuyên môn và kỹ năng giỏi, góp phần bảo đảm an toàn và thành công của hàng trăm người chinh phục đỉnh Everest cao 8.848,86 mét.

Kami Rita cũng là người có mặt ở trại căn cứ Everest vào năm 2015 khi một trận tuyết lở quét qua giết chết 19 người. Sau thảm kịch đó, ông phải chịu áp lực lớn từ gia đình yêu cầu bỏ leo núi.

Bên cạnh việc chinh phục đỉnh núi Everest, Kami Rita đã mở rộng phạm vi, chinh phục thêm các đỉnh núi khác trên khắp thế giới. Thời tiết tốt trên đỉnh Everest chỉ xuất hiện vài ngày trong tháng 5 thuận lợi để những người leo núi chinh phục đỉnh cao nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại