Người dân kéo đến xưởng chế biến cau gây ô nhiễm, 5 công nhân Trung Quốc bỏ chạy vào rừng

Bảo Ngọc |

Người dân bức xúc vì xưởng chế biến cau tươi sấy khô hoạt động gây ô nhiễm nên kéo đến phản đối thì 5 người Trung Quốc lao động ở đây sợ hãi bỏ chạy vào rừng.

Ngày 14/9, ông Trần Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Phong Vân (xã Tam Xuân 2) do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đại diện pháp luật.

Cơ quan chức năng yêu cầu công ty Nguyên Phong Vân nhanh chóng tháo dỡ công trình nhà xưởng sản xuất cau tươi sấy khô "chui" trả lại hiện trạng ban đầu.

Từ khoảng 4 tháng nay, công ty này lập nhà xưởng sản xuất trái cau tươi. Tại xưởng làm việc thường xuyên xuất hiện nhiều nhân công người Trung Quốc.

Người dân kéo đến xưởng chế biến cau gây ô nhiễm, 5 công nhân Trung Quốc bỏ chạy vào rừng - Ảnh 1.

Công nhân Trung Quốc làm việc tại xưởng sản xuất chui

Người dân cho hay cơ sở này hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, xả khói bụi gây ô nhiễm không khí nặng.

Ông Xuân cho biết xưởng sản xuất có 5 dãy lò được xây dựng kiên cố, có bể chứa hóa chất để ngâm, sấy cau.

Ngày 13/9 vừa qua, người dân vì bức xúc đã tập trung kéo đến xưởng sản xuất để phản đối, yêu cầu di dời đi nơi khác. Khi thấy người dân kéo đến, 5 người đàn ông Quốc tịch Trung Quốc liền bỏ chạy vào rừng.

Ông Xuân cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã kiểm tra và phát hiện cơ sở sản xuất trên được xây dựng, hoạt động trái phép.

Người dân kéo đến xưởng chế biến cau gây ô nhiễm, 5 công nhân Trung Quốc bỏ chạy vào rừng - Ảnh 2.

Cơ sở sản xuất chui nhưng thải khói bụi gây ô nhiễm nặng nề

UBND huyện Núi Thành đã có quyết định xử phạt 15 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ trong 10 ngày từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, chủ cơ sở vẫn chây ỳ, cố tình vi phạm.

"Nếu họ vẫn chây ì thì chúng tôi sẽ đưa lực lượng đến cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu.

Riêng các công nhân người Trung Quốc làm việc ở đây có tất cả 6 người và có đăng ký tạm trú ở địa phương", ông Xuân cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại