Người đàn bà cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát

Tin - ảnh: NGHIÊM TÚC |

Sau thời gian dài củng cố hồ sơ vụ đường dây buôn lậu đường cát, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người đàn bà 66 tuổi.

Sáng 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Mỹ Lệ (SN 1956; ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi b uôn lậu .

Người đàn bà cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát - Ảnh 1.

Phan Thị Mỹ Lệ

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 2 giờ 40 phút ngày 8-8-2020, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp tuần tra kiểm soát. Khi đến khu vực ngã tư Đèn 4 Ngọn ở TP Long Xuyên, lực lượng chức năng phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Văn Thơi (SN 1991; ngụ phường Mỹ Phước) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng lại.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe đang chở 18 tấn đường cát trắng, nhãn hiệu nước ngoài. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, tại khu vực xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tổ công tác tiếp tục phát hiện 3 xe tải chở 13 tấn đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài và 50 thùng bia Crown.

Người đàn bà cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát - Ảnh 2.

Lực lượng công an kiểm đếm tang vật lúc phát hiện, bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra những phương tiện trên, các tài xế đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa. Tất cả tài xế đều khai nhận chở thuê cho Lệ.

Sau thời gian gian dài củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại