Người của Trump: Nếu bà Clinton cứ đòi kiểm phiếu lại, ông Trump sẽ không "tha" cho bê bối email nữa

Hải Võ |

Lời cảnh báo được giám đốc chiến dịch tranh cử của Donald Trump, bà Kellyanne Conway đưa ra trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 27/11.

Bà Conway nói rằng nếu nhóm của bà Hillary Clinton thúc đẩy quá trình kiểm lại phiếu ở các bang chiến trường thì chính phủ Trump có thể sẽ tái xem xét khả năng điều tra cựu Ngoại trưởng về vụ bê bối sử dụng email cá nhân khi còn tại nhiệm, và khiến bà bị khởi tố.

Trước đó một ngày, các thành viên chiến dịch Clinton đã tuyên bố tham gia vào nỗ lực kiểm lại phiếu bầu do ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Xanh Jill Stein khởi xướng.

Kellyanne Conway nói rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump "đã hết sức hào hiệp và bao dung" khi rút lại cam kết sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt điều tra bà Clinton.

"Ông ấy đã hết sức hào hiệp và bao dung với cựu Ngoại trưởng Clinton trong khi, vì bất kỳ lý do gì, các cộng sự của bà ta đang nói rằng sẽ tham gia tái kiểm phiếu để bằng cách nào đó đảo ngược kết quả chênh lệch hơn 70 phiếu đại cử tri mà ông ấy đã đánh bại bà," Conway trả lời phỏng vấn MC Dana Bash của đài CNN.

Liên quan đến bê bối email của bà Clinton, trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã từng đe dọa "nếu tôi thành Tổng thống thì bà sẽ ngồi tù".

Trong khi đó, tờ New York Post ngày 27/11 đưa tin, dù không điều tra hoặc tìm cách truy tố bà Clinton thì chính quyền Trump cũng sẽ thúc đẩy các chính phủ nước ngoài điều tra tình hình tài chính của Quỹ Clinton.

Một nguồn tin thân cận với ban chuyển giao của Trump tiết lộ, chính quyền mới sẽ yêu cầu các đại sứ Mỹ thúc giục chính phủ Haiti và Colombia về việc điều tra nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại