Người của Bộ Xây dựng chưa được tiếp cận với 5 cán bộ bị lập biên bản việc đòi "chung chi"

Thanh Tú |

"Thanh tra Bộ đã cử đoàn công tác lên làm việc với tỉnh, nhưng do chưa được tiếp cận nên không nắm rõ được sự việc xảy ra như thế nào".

Ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng thông tin trên báo Tuổi trẻ, đoàn thanh tra của Bộ gồm 5 người đi theo kế hoạch, bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản khi thanh tra ở huyện Vĩnh Tường.

Trước đó, đoàn đã thanh tra xong ở TP Vĩnh Yên.

"Đến thời điểm này (chiều 13/6) bộ chưa nắm rõ được sai phạm vì chưa được tiếp cận với 5 cán bộ. Thanh tra Bộ đã cử đoàn công tác lên làm việc với tỉnh, nhưng do chưa được tiếp cận nên không nắm rõ được sự việc xảy ra như thế nào. Một hai ngày tới Bộ sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin để cung cấp đầy đủ cho báo chí", Tuổi trẻ dẫn lời Chánh văn phòng Tạ Quang Vinh.

Theo tin từ báo Thanh niên, cho tới chiều 13/6, đoàn cán bộ của Thanh tra Bộ Xây dựng vẫn bị tạm giữ tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, để chờ nhà chức trách làm rõ việc đòi “chung chi” khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.

Nguồn trên nói, trong số cán bộ thanh tra bị tạm giữ có Phó Trưởng phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng là bà A., còn 4 người khác chưa được tiết lộ danh tính.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, - nơi đoàn thanh tra Bộ về thanh tra, thông tin với PV Vietnamnet, thanh tra chưa có kết luận mà mới chỉ có thông báo về thời gian thanh tra và thu thập hồ sơ. Theo ông Hùng, thanh tra làm việc về một số dự án sân vận động, trung tâm thể thao, khu vực đất đấu giá.

Cũng theo nguồn trên, một lãnh đạo xã khác ở huyện Vĩnh Tường nói, đoàn thanh tra của Bộ tiến hành thanh tra công trình đường giao thông do huyện làm chủ đầu tư và trường mầm non.

Về kế hoạch của cuộc thanh tra, báo Tuổi trẻ cho hay, cuộc này nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng và được Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà phê duyệt tại quyết định 1369 ngày 24/10/2018.

Theo bản kế hoạch này, thanh tra Bộ sẽ tiến hành 90 cuộc thanh tra ở nhiều tỉnh thành, tập trung ở một số chuyên ngành như công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, thực hiện quy định pháp luật về nhà ở, hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, hoạt động phòng chống tham nhũng...

Riêng ở thanh tra về công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng, ngoài Vĩnh Phúc còn nhiều nơi như: Việt Trì, Phú Thọ; Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên; TP Hải Dương; TP Ninh Bình; TP Hội An; TP Biên Hòa; TP Bà Rịa - Vũng Tàu; Một số quận ở TP.HCM như Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức...

Ở một diễn biến khác, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc nói với báo Dân trí, đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng không trao đổi hay đề nghị phối hợp khi về thanh tra tại Vĩnh Phúc.

Vị lãnh đạo này nói với PV Dân trí: "Chúng tôi hoàn toàn không nắm được thông tin về đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng. Hôm nay khi báo chí thông tin về sự việc thì mới có nhiều anh em dưới huyện gọi điện hỏi. Đến quyết định thanh tra chúng tôi cũng không có".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại