Ngư dân bức xúc khi Ủy ban phường lập sai danh sách nhận hỗ trợ

Đình Thức |

Nhiều hộ gia đình không phải là ngư dân nhưng được nhận quà hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng cá chết khiến các ngư dân chân chính kéo nhau đến trụ sở phường phản ứng.

Sáng nay 30-5, nhiều hộ dân phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã kéo nhau đến trụ sở UBND phường để phản ứng việc lập danh sách ngư dân nhận quà hỗ trợ không trung thực.

Trước đó, UBND phường Hòa Minh được một công ty bia tài trơ 100 suất quà trị giá mỗi suất 400 ngàn đồng để hỗ trợ đến các gia đình ngư dân gặp khó khăn do cá chết ở các tỉnh miền Trung vừa qua.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hòa Minh được giao nhiệm vụ lập danh sách các hộ ngư dân sẽ được nhận quà hỗ trợ.

Trong sáng 30-5, đại diện công ty bia đã có mặt tại trụ sở UBND phường Hòa Minh và tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ dân theo danh sách.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều ngư dân đã tập trung tại hội trường UBND phường để phản ứng vì cho rằng, nhiều người được nhận quà nhưng không phải là ngư dân.

"Chúng tôi làm nghề đi biển, bà con xóm giềng ai cũng biết nhưng lại không được phường cho nhận quà của nhà hảo tâm. Trong khi đó, nhiều người có biết nghề biển là gì đâu lại được đưa vào danh sách ngư dân để nhận quà.

Số quà đó không lớn, trị giá chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng đối với ngư dân chúng tôi cũng rất quan trọng trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của thông tin cá chết. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Chúng tôi muốn quà hỗ trợ của các mạnh thường quân đến đúng tay người nhận", môt ngư dân bức xúc nói.

Ngư dân bức xúc khi Ủy ban phường lập sai danh sách nhận hỗ trợ - Ảnh 1.

Một số gia đình ngư dân tập trung trình bày lý do phản đối việc trao quà hỗ trợ của phường Hòa Minh

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường Hòa Minh đã mời các hộ dân vào hội trường để giải thích sự việc và lập danh sách các hộ chưa nhận được quà.

UBND phường Hòa Minh cho biết đang đề nghị công ty bia tài trợ thêm 20 suất quà cho các hộ dân bị thiếu trong danh sách ban đầu.

"Chúng tôi thừa nhận khi lập danh sách có sai sót do một số hộ được nhận quà không phải là ngư dân trong khi đó một số ngư dân lại không được nhận quà.

Những người nhầm lẫn trong danh sách là các tiểu thương buôn bán cá ở chợ. Chúng tôi đã đề nghị công ty bia hỗ trợ thêm cho phường để bổ sung cho các hộ dân bị thiếu sót và đang chờ họ trả lời.

Đây là thiếu sót của chúng tôi chứ không có gian lận hay ăn gian ở đây", ông Phạm Thống, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Minh gải thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại