Ngôi sao nổi tiếng Hollywood chữa khỏi ung thư lưỡi như thế nào?

Habi |

Khi cơ hội sống chỉ còn 50-50, nam tài tử Michael Douglas vẫn chống chọi với căn bệnh ung thư lưỡi và cuối cùng đã chiến thắng.

Michael Douglas (sinh ngày 25 tháng 9 năm 1944) được xem là tài tử có đời sống cá nhân nhiều thăng trầm bậc nhất Hollywood.

Ông từng sở hữu 2 tượng vàng Oscar danh giá và là nghệ sĩ có khối tài sản kếch xù lên tới 300 triệu USD. Thế nhưng trong cuộc sống riêng tư, ông đã và đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn, thiếu may mắn.

Cụ thể như chứng nghiện ngập của chính bản thân ông hay đến án tù ầm ĩ của con trai và cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones. Và mới đây nhất là bị ung thư lưỡi giai đoạn 4.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác của Michael Douglas, ngôi sao Hollywood đã chiến thắng. Đây là một minh chứng và động lực cho rất nhiều bệnh nhân trên thế giới.


Nam diễn viên gạo cội Michael Douglas.

Nam diễn viên gạo cội Michael Douglas.

Con đường dẫn đến ung thư: Nghiện thuốc lá hay vì “sex miệng”?

Tháng 8/2010, vào cái tuổi 68, Michael Douglas khiến cả thế giới bàng hoàng khi thông báo ông mắc ung thư giai đoạn 4.

Khi đó, ngôi sao "Bản năng gốc" đã nói dối là mắc bệnh ung thư vòm họng để người hâm mộ đỡ lo lắng. Thực chất, ông bị ung thư lưỡi – căn bệnh nguy hiểm và có tỷ lệ sống sót thấp hơn.


Tài tử Hollywood e sợ nên đã nói tránh với mọi người rằng đó là bệnh ung thư vòm họng.

Tài tử Hollywood e sợ nên đã nói tránh với mọi người rằng đó là bệnh ung thư vòm họng.

Kể lại hành trình phát hiện bệnh, Michael cho biết: “Khoảng đầu năm 2008, tôi thấy sức khỏe mình có vấn đề khi bị đau tai và đau họng liên tục. Nhưng khi tôi đến khám tại các chuyên gia đầu ngành tai mũi họng, tất cả đều kết luận là không có gì bất thường”.

Mãi đến tháng 8 năm 2010, bác sĩ của Michael Douglas mới phát hiện thấy một cái u nhỏ ở đáy lưỡi của nam diễn viên. Với tình trạng này, các bác sĩ điều trị cho biết cơ hội sống của ông chỉ ở mức 50-50 vì căn bệnh đã bước sang giai đoạn bốn.

Bác sĩ cũng khuyên nam diễn viên không nên tiết lộ sự thực này với mọi người, bởi nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình quảng bá phim.

“Đó là thời điểm trước khi tôi đi tour quảng bá phim Wall Street. Tôi đã nói với mọi người: Chúng ta không thể hủy tour và bảo rằng tôi không được khỏe. Hãy thông báo về bệnh tình của tôi nhưng chỉ nói chung chung rằng tôi mắc bệnh ung thư.

Thế nhưng bác sĩ phẫu thuật đã bảo tôi: Hãy chỉ nói đó là bệnh ung thư vòm họng. Tôi hỏi tại sao phải như vậy.

Ông ấy liền giải thích: Nếu anh phải làm phẫu thuật, điều này sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Anh sẽ bị mất một phần lưỡi hoặc thậm chí mất tất. Vậy là tôi chấp nhận nói dối”, nam diễn viên gạo cội cho biết.


Nguyên nhân khiến Michael Douglas mắc bệnh được công bố là do nghiện thuốc lá, thế nhưng ông từng lỡ lời nói rằng vì... quan hệ tình dục đường miệng.

Nguyên nhân khiến Michael Douglas mắc bệnh được công bố là do nghiện thuốc lá, thế nhưng ông từng "lỡ lời" nói rằng vì... quan hệ tình dục đường miệng.

Cuối cùng, Michael Douglas không muốn người hâm mộ và báo giới nghĩ đến khả năng khuôn mặt ông dị dạng nên đã quyết định che giấu sự thật.

Căn bệnh ung thư lưỡi cũng có tỷ lệ sống sót ít hơn ung thư vòm họng (85% trong khi ung thư vòm họng là 90% - theo nghiên cứu của Viện Ung Thư Mỹ).

Nói về nguyên nhân gây bệnh của Michael Douglas, các chuyên gia chữa trị đều cho đấy là hậu quả của chứng nghiện rượu và thuốc lá trong nhiều năm liền.

Thời gian trước khi phát hiện bệnh, mỗi ngày hai vợ chồng Michael Douglas tiêu thụ hơn nửa bao thuốc lá.

Tuy nhiên, năm 2013, tài tử Hollywood đã thú nhận sự thật gây sốc nguyên nhân bệnh tình của mình.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ The Guardian, khi phóng viên hỏi liệu Douglas có hối hận vì những năm tháng hút thuốc và uống rượu, ông liền trả lời:

"Thực tế không phải vậy, bởi vì nguyên nhân gây ung thư là do nhiễm vi rút HPV thông qua con đường ân ái bằng miệng...

Tôi đã cho rằng việc lo nghĩ con trai đi tù khiến mình mắc bệnh nhưng không phải. Chính căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mới là nguyên nhân gây ung thư".

Cuộc chiến không khoan nhượng

Để chiến thắng căn bệnh quái ác, Michael Douglas đã trải qau 6 tháng chống chọi không ngừng nghỉ. Ông phải trải điều trị bức xạ và hóa trị 5 ngày/1 tuần liên tục trong 3 tuần/1 lần.

Thời gian đó, Michael Douglas mất dần cảm giác thèm ăn và bị sụt 14.5kg. Các bác sĩ điều trị đã phải yêu cầu ông hạn chế tối đa các hoạt động hằng ngày và tuân thủ chế độ ăn với các thực đơn bồi bổ chuyên biệt cho sức khỏe của ông.

Sau 2 tháng điều trị, sự thèm ăn đã dần quay trở lại với Michael Douglas. Ông đã tăng được gần 6kg. Mặc dù vậy, khi bệnh tình đã được khống chế, Michael Douglas vẫn còn phải đối mặt với những tác dụng phụ lâu dài của căn bệnh này.

Ống dẫn nước bọt gặp vấn đề do hậu quả của quá trình bức xạ, phải mất ít nhất từ 1 đến 2 năm mới có thể hồi phục được.

Miệng ông luôn trong trạng thái khô, đặc biệt sẽ ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ, thậm chí còn khiến mặt ông bị hốc hác do phần má bị hóp lại.

Cuối cùng, sau 6 tháng đấu tranh chống chọi không ngừng nghỉ, từ những nỗ lực phi thường của bản thân cộng với sự hỗ trợ của người thân (đặc biệt là Catherine Zeta Jones-người vợ thứ 2 trẻ hơn ông những 25 tuổi), Michael Douglas đã chiến thắng bệnh tật.


Sau 6 tháng điều trị, căn bệnh ung thư của Michael đã được ngăn chặn.

Sau 6 tháng điều trị, căn bệnh ung thư của Michael đã được ngăn chặn.

Trong quá trình điều trị, nam diễn viên lạc quan cho biết: “Tôi xem đây là một bệnh có thể chữa được. Nó là một trận chiến. Tôi sẽ đánh bại nó.

Tôi rất có niềm tin vì như các bạn cũng biết rồi đấy, tôi may mắn được hưởng gene sống thọ. Tôi có một người mẹ đã bước sang tuổi 88 còn cha tôi thì đã 94 tuổi”.

Tuy nhiên, thời điểm đó Michael Douglas luôn tránh xuất hiện công khai trước công chúng vì sợ vẻ ngoài tiều tụy do bệnh tình sẽ ảnh hưởng đến hình tượng lãng tử đào hoa của mình.

Đầu năm 2011, sau khi thông báo đã hoàn toàn bình phục, Michael Douglas cũng đưa ra tuyên bố sẽ hạn chế rượu và cai thuốc lá.

Ông thừa nhận những thói quen sinh hoạt hàng ngày đã tác động rất lớn tới sức khỏe và từ nay sẽ quyết tâm bỏ hết mọi thói quen xấu:

“Sau khi đã trải qua bài học kinh nghiệm xương máu này tôi sẽ thay đổi chế độ ăn uống tích cực. Thi thoảng tôi sẽ chỉ uống một chút rượu vang, còn thuốc lá sẽ bỏ hẳn”.


Hình ảnh năm 2016 của Michael Douglas cùng vợ Catherine.

Hình ảnh năm 2016 của Michael Douglas cùng vợ Catherine.

Tháng 3 năm 2016, tài tử cùng vợ - nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones - đã có chuyến du lịch ở Aspen, Colorado để "mừng 5 năm chữa khỏi bệnh".

Trước nhiều tin đồn căn bệnh ung thư tái phát và Michael Douglas phải bán tài sản để chữa trị, trong cuộc phỏng vấn vào tháng 2 năm nay trên tờ HollywoodLife, ông khẳng định đã rũ bỏ hoàn toàn căn bệnh ung thư trong suốt 5 năm qua, đã thực sự là người khỏe mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại